Thời tiết ấm áp cho đến 28 Tết

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng cho biết hiện bộ phận không khí lạnh đã đi ra biển Đông, vì vậy từ nay đến khoảng ngày 28 Tết Kỷ Sửu, thời tiết khu vực miền Bắc sẽ không còn lạnh như những ngày trước, nhiệt độ trong cả nước sẽ tăng lên từ 3 đến 4 độ C.

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng cho biết hiện bộ phận không khí lạnh đã đi ra biển Đông, vì vậy từ nay đến khoảng ngày 28 Tết Kỷ Sửu, thời tiết khu vực miền Bắc sẽ không còn lạnh như những ngày trước, nhiệt độ trong cả nước sẽ tăng lên từ 3 đến 4 độ C.

Tại khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.

Khu vực Tây Bắc bộ nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C.
 
Khu vực miền Trung thời tiết cũng khá dễ chịu với nền nhiệt độ thấp nhất 15 độ C, cao nhất cũng chỉ 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất từ 24-27 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục