Thời tiết bất thường tại Đức, ít nhất 6 người thiệt mạng

Sau những ngày nắng nóng kỷ lục, chiều tối 9/6, một cơn giông lớn đã tràn qua khu vực miền Tây nước Đức, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và gây hỗn loạn giao thông khu vực.
Thời tiết bất thường tại Đức, ít nhất 6 người thiệt mạng ảnh 1Giông bão làm ít nhất 6 người thiệt mạng ở Đức. (Theo DPA)
Nắng nóng kỷ lục và kết thúc một ngày với cơn mưa giông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của là những diễn biến bất thường xảy ra ở Đức, trong đó khu vực miền Tây bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Chiều tối 9/6, một cơn giông lớn đã tràn qua khu vực miền Tây nước Đức, làm ít nhất 6 người thiệt mạng và gây hỗn loạn giao thông khu vực. Đây là một trong những diễn biến thời tiết gây hậu quả nghiêm trọng nhất ở Tây Đức trong nhiều năm qua.
Bang Nordrhein-Westfalen bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận giông bão.
Tại thủ phủ Düsseldorf, giông bão đã làm đổ cây khiến ba người trong một ngôi nhà vườn thiệt mạng. Trước đó, cơn giông gây đổ cây cũng đã làm ba người tại các thành phố Köln, Essen và Krefeld thiệt mạng.
Toàn bộ hệ thống giao thông tại Düsseldorf gần như tê liệt. Nước tràn ngập các nhà hầm và nhiều tuyến phố, gây mất điện, trong khi cây đổ ngổn ngang khắp nơi.
Nhà chức trách cảnh báo người dân và du khách không nên tới Düsseldorf trong ngày 10/6 do nguy cơ nhiều tuyến đường trong và dẫn tới thành phố này vẫn bị phong tỏa.
Giao thông tại một số thành phố lớn khác như Essen, Bochum cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi hệ thống xe buýt và tàu điện hầu như ngừng hoạt động.
Các tuyến tàu liên tỉnh cũng bị ngắt quãng. Tại sân bay Düsseldorf, một số chuyến bay đã bị hủy bỏ, trong khi nhiều chuyến cất và hạ cánh bị trễ hoặc phải chuyển hướng.
Tốc độ gió đo được tại sân bay Düsseldorf cao điểm lên tới 145 km/giờ. Đặc biệt, giông bão kèm theo sét và mưa đá cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà cửa và xe cộ tại nhiều thành phố khác ở Tây Đức.
Trước đó trong ngày, Cơ quan Khí tượng Đức (DWD) đã ghi nhận được nhiệt độ cao kỷ lục tại nhiều khu vực ở Đức. Tại nhiều thành phố, nhiệt độ đều trên 34 độ C, đặc biệt tại Kitzingen (thuộc bang Bayern), nhiệt độ đã có lúc lên tới gần 37 độ C./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục