Thời tiết cuối tuần: Các khu vực ngày nắng, đêm có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 13/5, hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nắng, nhưng ban đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ở Bắc Bộ có nơi trên 33 độ C.
Thời tiết cuối tuần: Các khu vực ngày nắng, đêm có mưa rào ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 13/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-9 độ Vĩ Bắc nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết cụ thể như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 62-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

Thời tiết cuối tuần: Các khu vực ngày nắng, đêm có mưa rào ảnh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục