Thời tiết đông này sẽ không bất thường

Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhận định mùa đông năm nay diễn ra đúng quy luật, nhiệt độ không xuống thấp và kéo dài như mùa đông năm 2008, xen kẽ giữa các đợt không khí lạnh với mỗi đợt từ 3-6 ngày là những ngày nắng ấm.

Bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nhận định mùa đông năm nay diễn ra đúng quy luật, nhiệt độ không xuống thấp và kéo dài như mùa đông năm 2008, xen kẽ giữa các đợt không khí lạnh với mỗi đợt từ 3-6 ngày là những ngày nắng ấm.

Ngoài đợt rét đậm trên diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ và rét hại tại vùng núi phía Bắc sẽ kéo dài đến ngày 15/1. Miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 2-3 đợt rét đậm, rét hại nữa. Song nền nhiệt độ của những đợt rét này thấp nhất chỉ từ 0-3 độ C, vùng đồng bằng 8-11 độ C.

Dự báo, ngày 19/1 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc song cường độ không lớn. Tuy vậy, khu vực miền Trung vẫn phải đề phòng mưa lũ trái mùa. Riêng khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện 2-3 đợt mưa nhưng cường độ dưới 50mm.

Tuy nhiên, theo cảnh báo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), từ tháng 3/2009 vùng biển Thái Bình Dương sẽ bị tác động của hiện tượng La Nina và El Nino, nên các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) phải cảnh giác với diễn biến bất thường của thời tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục