Thời tiết lạnh giá tại Mỹ "hâm nóng" thị trường năng lượng

Giá dầu đi lên trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm tại Mỹ ngày một tăng do phải đối phó với một mùa Đông khắc nghiệt.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore phiên sáng 6/2, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 3/2014 tăng 15 cent Mỹ lên 97,53 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 5 cent lên 106,3 USD/thùng.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, giá dầu đi lên trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm tại Mỹ ngày một tăng do phải đối phó với một mùa Đông khắc nghiệt.

Bộ Năng lượng Mỹ (DoE) cho biết kho dự trữ tại trung tâm giao dịch ở Cushing, Oklahoma, giảm 1,5 triệu thùng. Đây là một dấu hiệu khẳng định thị trường đang "khát" dầu.

Cũng theo DoE, trong tuần kết thúc vào ngày 31/1 vừa qua, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 400.000 thùng, thấp hơn nhiều so với mức tăng dự báo của các chuyên gia phân tích (2,2 triệu thùng).

Tuy nhiên, thông tin chi phối tâm lý thị trường đó là hiện tượng kho dự trữ các chế phẩm chưng cất của Mỹ (gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm) giảm 2,4 triệu thùng (trong khi các chuyên gia ước tính mức giảm là 2 triệu thùng), ghi dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Chuyên gia Bob Yawger thuộc Mizuho Securities cho biết dự trữ nhiên liệu sưởi ấm tại Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 1990.

Đêm qua, giá dầu thế giới cũng tăng nhẹ, với sự "hậu thuẫn" bởi tình hình thời tiết lạnh giá ở Mỹ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục