Thời tiết miền Bắc sẽ tốt dần lên trong một vài ngày tới

Đêm 4/4, khu vực Bắc bộ vẫn còn sương mù và mưa nhỏ do chịu tác động của gió Đông Nam nhưng sẽ chuyển biến tốt dần lên trong một vài ngày tới.
Thời tiết miền Bắc sẽ tốt dần lên trong một vài ngày tới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, mặc dù thời tiết miền Bắc đã có dấu hiệu chuyển biến tốt hơn, mưa ẩm giảm nhưng trong đêm 4/4, khu vực này vẫn còn sương mù và mưa nhỏ do chịu tác động của gió Đông Nam.

Trong khi đó, Nam bộ có một đêm mát mẻ sau một ngày khô nóng lên tới 37 độ C.

Trung tâm cũng dự báo thời tiết miền Bắc sẽ tốt dần lên trong vài ngày tới.

Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5/4: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng ven biển đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục