Thời tiết nóng lên, thị trường quạt máy bắt đầu hút khách

Thời tiết có xu hướng nóng dần lên, nếu như thị trường điện lạnh đã khởi động từ một tháng trước thì thời điểm này, mặt hàng quạt máy bắt đầu hút khách.

Thời tiết đang có xu hướng nóng dần lên, nếu như thị trường điện lạnh đã khởi động từ một tháng trước thì thời điểm này, mặt hàng quạt máy bắt đầu hút khách.

Với ưu điểm tiết kiệm điện hợp lý vào thời tiết này, các cửa hàng, siêu thị điện máy bắt đầu tung ra các sản phẩm quạt máy với đủ các kích cỡ, chủng loại.

Theo khảo sát của Vietnam+ ngày 31/3 tại các cửa hàng điện máy trên đường Cầu Giấy, Nguyễn Lương Bằng, phố Huế, Hai Bà Trưng… hàng nghìn mẫu mã, sản phẩm mới được nhập về. Trong đó sản phẩm quạt máy được nhiều khách hàng lựa chọn nhất là các loại quạt nhỏ gọn như quạt hộp, quạt tháp, quạt không cánh, có đèn sạc, có điều khiển.

“Giờ nhà ai cũng có điều hòa cả rồi nên khi chọn quạt, khách chủ yếu quan tâm đến các loại quạt nhỏ, quạt không cánh vừa dễ cất giữ, vừa an toàn cho trẻ con. Các loại quạt có đèn sạc, bộ tích điện còn đề phòng khi mất điện cũng như làm đèn ngủ luôn cũng tiện,” chị Nguyễn Thị Thương, nhân viên bán hàng tại cửa hàng điện máy Nguyễn Vinh 39 Hai Bà Trưng, giới thiệu.

Khảo sát giá các loại quạt máy thời điểm này đều tăng từ 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá các sản phẩm quạt bàn, quạt hộp dao động từ 200.000-1,3 triệu đồng/chiếc; quạt cây, quạt tháp giá từ 400.000-2,7 triệu đồng/chiếc; quạt treo tường giá từ 300.000-1,8 triệu đồng/chiếc; quạt không cánh giá trên dưới 1 triệu đồng/chiếc…

“Riêng quạt hơi nước kỳ này bán chậm nhất do thời tiết nóng ẩm nên cửa hàng chỉ tồn hàng cũ, chưa dám nhập hàng mới trong khi các loại quạt khác hàng mới đã về, nhiều màu sắc, công năng hiện đại mà lại không ‘hại điện’,” chị Thương nói thêm.

Chỉ sau mấy ngày bắt đầu nắng và nóng, các cửa hàng điện máy đã tấp nập khách mua quạt. “Nghe thời tiết nóng lên là tôi cho nhân viên bày hết quạt ra bên ngoài. Tuần này tôi nhập một lô 200 chiếc mà đã gần hết, tuần sau lại có hàng mới về,” bà chủ Đặng Thu Huyền, cửa hàng điện máy gia dụng Khánh Huyền, 235 Cầu Giấy, đon đả.

Giá nhỉnh hơn so với năm ngoái nhưng khách hàng vẫn vui vẻ mua do ai cũng có tâm lý quen với lạm phát. “Cũng chiếc quạt này năm ngoái tôi mua cho bà ngoại, năm nay giá cao hơn 30.000 đồng cũng là bình thường thôi, bao thứ tăng giá cơ mà,” anh Vũ Đức Toàn, khách hàng ở Đê La Thành, nhận định.

Vào lúc giao mùa như thế này, đôi khi sử dụng điều hòa lại không tốt cho sức khỏe của người già và trẻ em. Bác Nguyễn Thị Chiến, khách hàng ở Từ Liêm, chia sẻ: “Người già như tôi không hợp với điều hòa. Tôi với cháu nhỏ ở nhà cũng hay ốm chỉ vì điều hòa nên bố mẹ cháu cũng chuyển sang mua quạt cho hai bà cháu. Nhất là vào lúc chuyển mùa thế này.”/.

Thời tiết nóng lên, thị trường quạt máy bắt đầu hút khách ảnh 1Quạt không cánh mới xuất hiện trên thị trường Việt Nam vài năm trở lại đây. (Ảnh: Dyson Air)
Quạt điện không cánh do nhà phát minh người Anh-James Dyson ra mắt ngày 12/10/2009 với kết cấu vòm dạng máy bay.

Quạt hoạt động theo nguyên lý sau: Không khí xung quanh được hút vào thân quạt (đây là một kỹ thuật kết hợp sử dụng trong máy nén và động cơ phản lực có thể tạo ra dòng không khí rất lớn). Sau đó luồng không khí được tăng tốc khi đẩy qua một khe hẹp hình vành khuyên có biến dạng cánh khí động với góc nghiêng tạo hiệu ứng chênh lệch áp suất giữa mặt cong (áp suất âm) và không khí phía sau quạt (áp suất dương) khiến cho không khí phía sau quạt bị hút vào phía trong vành quạt. Kết quả là lượng không khí thổi qua quạt sẽ được khuếch đại tới 15 lần và vận tốc gió ra có thể lên đến 35,2 km/h.

Quạt không cánh có ưu điểm như: An toàn cho trẻ em, dễ dàng lau chùi, tùy chỉnh vận tốc, góc quay lớn (quay ngang đến 270 độ) , dòng khí đều và êm.

Loại quạt không cánh này đã được công nhận trên toàn thế giới và có tên trong danh sách các sản phẩm cải tiến tốt nhất của tạp chí Times năm 2009.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục