Thời tiết xấu cản trở hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích

Các máy bay tìm kiếm buộc phải quay về nơi xuất phát khi không thể tiếp cận khu vực có hàng trăm mảnh vỡ, do thời tiết xấu.
Thời tiết xấu cản trở hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích ảnh 1Máy bay RAAF Orion quay về căn cứ không quân Pearce. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, các máy bay tìm kiếm của nhiều quốc gia buộc phải quay về nơi xuất phát khi không thể tiếp cận khu vực có hàng trăm mảnh vỡ được cho là của máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia tại khu vực Nam Ấn Độ Dương.

Tám máy bay tìm kiếm tại các khu vực có những mảnh vỡ nghi của máy bay MH370 đã buộc phải quay về căn cứ. Các phi công đã không thể quan sát được mặt biển do thời tiết quá xấu, biển động mạnh.

Cơ quan An toàn hàng hải Australia cho biết họ sẽ cử tàu quay lại những điểm nghi vấn. Máy bay P3-C Orion tại căn cứ Không quân Hoàng gia Australia Pearce, phía Bắc biển Perth, tham gia tìm kiếm máy bay mất tích cũng buộc phải trở về căn cứ.

Trước đó cùng ngày, Cơ quan Phát triển công nghệ không gian Thái Lan cho biết vệ tinh của nước này đã phát hiện 300 vật thể trôi nổi trên Nam Ấn Độ Dương trong khuôn khổ hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích từ ngày 8/3 của Malaysia Airlines.

Giám đốc điều hành cơ quan trên, ông Anond Snidvongs cho biết các vật thể nói trên có kích thước từ 2-15m, nằm rải rác ở một khu vực cách thành phố Perth của Australia 2.700 km về phía Tây Nam.

Ông cho biết đã báo cáo với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao lâm thời Thái Lan Surapong Tovichakchaikul về phát hiện mới này và sẽ tiếp tục gửi những hình ảnh này cho phía Malaysia. Tuy nhiên, AFP dẫn lời vị quan chức này cho biết ông chưa thể khẳng định đây có phải là mảnh vỡ của máy bay mất tích hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục