Thời tiết xấu gây tổn thất nặng nề cho các nước

Trung Quốc và Ấn Độ đang hứng chịu mùa đông lạnh giá nhất trong nhiều năm qua, trong khi lũ lụt tàn phá Indonesia và Tazania.
Trong hai ngày 21 và 22/1, thời tiết xấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân ở nhiều nơi trên thế giới, gây tổn thất nặng nề.

Tại Trung Quốc, băng xuất hiện ở ven biển phía Đông của nước này khiến hoạt động đánh bắt cá ở tỉnh Sơn Đông bị thiệt hại nặng nề nhất trong 40 năm qua, với tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 1 tỷ NDT (146 triệu USD), làm 16 ngư cảng phải đóng cửa và gần 4.000 tàu đánh cá bị mắc kẹt.

Từ đầu tháng Giêng, băng đã xuất hiện dọc ven biển Bột Hải và Hoàng Hải khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống âm 10 độ C. Mọi hoạt động đánh bắt cá, chăn nuôi thủy sản, vận tải biển và khai thác mỏ ở ngoài khơi vùng biển phía Đông Bắc các tỉnh Liêu Ninh, Hà Bắc và thành phố Thiên Tân bị tê liệt.

Ngoài ra, đợt giá rét đột ngột ở miền Bắc Tân Cương đã khiến nhiệt độ giảm xuống tới âm 45,7 độ C, làm ít nhất 4 người chết và hơn 600 người bị thương trên toàn vùng, gây thiệt hại nặng về kinh tế.

Nước láng giềng Ấn Độ cũng đang phải gánh chịu một mùa đông lạnh giá nhất trong nhiều năm qua. Gần 500 người đã thiệt mạng do giá rét, trong đó riêng tại bang Uttar Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ đã có 450 người chết vì rét kể từ đầu mùa Đông đến nay. Tình trạng sương mù dày đặc trong những ngày qua cũng đã làm tê liệt hoạt động giao thông ở nhiều nơi.

Trong khi đó tại Tanzania, lũ lụt đã ảnh hưởng tới cuộc sống của ít nhất 28.000 người dân thuộc miền Trung nước này. Hệ thống giao thông bị hư hại nặng đã cản trở hoạt động tiếp tế cho các hộ dân.

Từ cuối tháng 12/2009, mưa lớn trút xuống nhiều nơi đã khiến hàng chục nghìn người Tanzania mất nhà cửa. Phó Tổng Thống Tanzania Ali Shen ngày 20/1 đã đích thân đi thị sát khu vực bị ảnh hưởng và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục trợ giúp nước này.

Lũ lụt cũng đang hoành hành tại tỉnh Kali Mantan của Indonesia, nơi hàng nghìn ngôi nhà ngập trong nước do mực nước sông Sangattan dâng cao. Ngoài yếu tố thời tiết, điều kiện địa chất biến đổi cũng là lý do gây ra đợt lũ lụt lần này ở Indonesia. Chính quyền địa phương đang gấp rút cứu trợ và sơ tán người dân ra khỏi vùng bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng thiên tai dồn dập khắp châu Á, ngày 21/1, Singapore đã thành lập Viện giám sát thảm họa thiên nhiên (ICRM), nhằm giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về những mối nguy hiểm liên quan đến thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, bão, lũ lụt, hạn hán và sự phun trào của núi lửa.

ICRM sẽ phát triển các mô hình giúp chính phủ và các tổ chức có thể phân tích những thiệt hại tiềm tàng của thảm họa, để từ đó có chiến lược khống chế hiệu quả.

Singapore cho rằng việc khống chế được thảm họa thiên nhiên là thách thức rất lớn đối với châu Á trong những năm tới. Singapore hy vọng ICRM có thể trở thành ngân hàng dữ liệu cho công tác ngăn ngừa thảm họa ở châu Á, là đầu tàu về hợp tác trong khu vực và với các đối tác khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục