Thời tiết xấu khiến sản lượng dầu cọ tại Indonesia giảm

Sản lượng dầu cọ của Indonesia - nước sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, bị giảm do thời tiết xấu, gây khó khăn cho thu hoạch và vận chuyển.
Thời tiết xấu khiến sản lượng dầu cọ tại Indonesia giảm ảnh 1Nông dân Indonesia thu hoạch quả cọ. (Nguồn: Bloomberg)

Quan chức phụ trách lĩnh vực tiếp thị của Hiệp hội Dầu cọ Indonesia, ông Susanto cho biết nguồn cung dầu cọ của Indonesia - nhà sản xuất và xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, đang bị ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi khi mùa mưa năm nay kéo dài, gây khó khăn cho việc thu hoạch và vận chuyển, khiến mọi hoạt động trong ngành chỉ có thể trở lại bình thường trong tháng Hai năm tới.

Chủ tịch Hiệp hội Dầu cọ Indonesia, ông Derom Bangun nói rằng thời tiết xấu cũng sẽ khiến sản lượng dầu cọ bị giảm, khi các công ty sản xuất dầu cọ hàng đầu của nước này là Astra Agro Lestari, Perkebunan London Sumatra Indonesia và Sampoerna Agro đều thông báo sản lượng thấp hơn trong năm nay.

Theo ông Derom Bangun, sản lượng dầu cọ năm 2013 của Indonesia - đạt 25,7 triệu tấn dầu năm 2012, có thể chỉ đạt 26,7-27 triệu tấn, giảm so với mức dự báo ban đầu là 28 triệu tấn.

Các động thái trên đã đẩy giá dầu cọ giao tháng 1/2014 trên thị trường giao dịch kỳ hạn tại Kuala Lumpur, Malaysia tăng lên 2.624 ringgit/tấn - mức cao nhất trong vòng hơn một năm qua, do lo ngại về nguồn cung.

Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, mặc dù sản xuất giảm song xuất khẩu dầu cọ của Indonesia trong chín tháng đầu năm nay vẫn tăng 19%, đạt 15,3 triệu tấn, và tiêu thụ dầu cọ trong nước cũng tăng nhờ các chính sách của chính phủ nước này yêu cầu sử dụng nhiều hơn dầu diesel sinh học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục