Thời trang cao cấp từ phế liệu “oanh tạc” tuần lễ thời trang quốc tế

Đêm mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của các bộ sưu tập đậm tinh thần #ReFashion - hướng đến sự phát triển bền vững cho thời trang VN.
Những thiết kế cao cấp từ vật liệu tái chế của Võ Công Khanh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Những thiết kế cao cấp từ vật liệu tái chế của Võ Công Khanh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 đã chính thức diễn ra với những sắc màu rực rỡ, không khí đầy sôi động và náo nhiệt vào tối qua (26/5), tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà thiết kế Võ Công Khanh, Adrian Anh Tuấn và thương hiệu thời trang đến từ Italy đã “chiêu đãi” khán giả “bữa tiệc thời trang” đầy dấu ấn, đậm tinh thần #ReFashion - hướng đến sự phát triển bền vững cho thời trang Việt Nam trong điều kiện bình thường mới.

Khi phế liệu tái sinh thành thời trang cao cấp

Với khả năng sáng tạo và xử lý chất liệu tái chế tài tình, nhà thiết kế Võ Công Khanh đã khai màn tuần lễ thời trang. Bộ sưu tập “H20” với những trang phục được thiết kế độc đáo từ vật liệu tái chế hòa quyện cùng gam màu xanh dương làm chủ đạo đã được ca sỹ Tùng Dương khuấy động bằng ca khúc “Ngày chưa giông bão.”

[Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè trở lại hậu đại dịch]

Những "bước đi quyền lực" mở màn show diễn trong bộ đồ thể thao thời thượng kết hợp cùng áo khoác ngoài có thiết kế độc đáo và đầy cá tính, siêu mẫu Vũ Thu Phương thể hiện rõ nét tinh thần bộ sưu tập cũng như chủ đề của chương trình năm nay.

Không khí show diễn còn được đẩy lên cao với những sải bước của siêu mẫu Thanh Hằng ở vị trí vedette. “Chị đại” làng mẫu catwalk uyển chuyển thu hút mọi ống kính trong bộ váy trong suốt như pha lê lấy cảm hứng từ những giọt nước đang tuôn trào từ suối nguồn tươi mới. Có thể nói, Võ Công Khanh đã rất tinh tế khi tạo nên chiếc váy được thiết kế kỳ công từ vỏ chai nhựa, khắc họa phong cách thời trang khác biệt với chất liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

Thời trang cao cấp từ phế liệu “oanh tạc” tuần lễ thời trang quốc tế ảnh 1Siêu mẫu Thanh Hằng khoác trên mình trang phục ấn tượng từ vật liệu tái chế trong bộ sưu tập H20 của nhà thiết kế Võ Công Khanh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đúng như chủ đề #ReFashion, Nguyễn Công Khanh mang đến câu chuyện tái sinh của phế thải bằng ngôn ngữ thời trang thông qua bộ sưu tập “H20” với thông điệp không (O) vứt bỏ phế liệu mà hãy tái sinh (H) chúng bằng góc nhìn của nghệ thuật và kỹ thuật xử lý chất liệu đỉnh cao (2).

Lấy cảm hứng từ thông điệp này cùng màu của nước, “gã ngông của làng mốt Việt” cho biết anh sử dụng nguồn vải tái chế từ các vật liệu có sẵn trong tự nhiên như vỏ hàu, bã càphê, sợi sen được pha trộn với chất liệu nhựa, kết hợp với hình ảnh những vòng tròn đồng tâm để tạo nên bộ sưu tập ấn tượng.

Lưu giữ thanh xuân tuyệt đẹp với “Lãng du”

Trở lại trong đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022-Vietnam International Fashion Week SS 2022, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã mang đến bộ sưu tập hoàn toàn mới mang tên “Lãng du” trên nền nhạc tropical cực bắt tai.

Adrian Anh Tuấn chi biết những thiết kế lần này được anh lấy cảm hứng từ những chuyến đi trên vùng biển của hòn đảo vùng nhiệt đới, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn. Các trang phục sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường, tái chế từ sợi hoa sen và vỏ hàu từ biển xanh nhưng vẫn đậm sắc màu thời trang và công dụng ưu việt.

Thời trang cao cấp từ phế liệu “oanh tạc” tuần lễ thời trang quốc tế ảnh 2Bộ sưu tập "Lãng du" đầy màu sắc với chất liệu tái chế đặc biệt của nhà tạo mẫu Adrian Anh Tuấn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thông qua bộ sưu tập, nhà tạo mẫu muốn truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa về tuổi trẻ, hãy lưu lại ký ức tuyệt đẹp của tuổi thanh xuân bằng những chuyến đi đầy nắng và gió. Với 50 thiết kế mang màu sắc và hóa tiết rực rỡ tràn đầy sức sống, bộ sưu tập “Lãng du” đã đưa người hâm mộ đến những nơi tuyệt đẹp, mở ra một mùa Hè sôi động nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Đặc biệt, dàn hậu đình đám showbiz Việt như Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Lệ Hằng, Quán quân Siêu mẫu châu Á (Supermodel Me) Quỳnh Anh... cùng “khoe sắc” trong bộ sưu tập đã tạo nên sức nóng khó cưỡng cho show diễn.

Vedette Hoa hậu Khánh Vân diện chiếc đầm voan mỏng với đường cut-out quyến rũ kết hợp tà áo vô cùng thướt tha. Trong khi đó, Á hậu Kim Duyên được “chọn mặt gửi vàng” cho vị trí mở màn với những sải bước cuốn hút cùng nhan sắc cực phẩm và thân hình nóng bỏng.

Luôn đầu tư kỹ lưỡng và chỉn chủ trong từng thiết kế, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn đã mang đến một bộ sưu tập tràn đầy sức sống, nguồn cảm hứng tích cực cho giới mộ điệu thời trang.

Thời trang cao cấp từ phế liệu “oanh tạc” tuần lễ thời trang quốc tế ảnh 3Sải bước của vedette Khánh Vân trong thiết kế BST "Lãng du". (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thời trang dành cho quý ông thời đại mới

Lần đầu tham dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, thương hiệu thời trang Camicissima của Italy mang đến bộ sưu tập “The Red Beauty Spring Summer 2022” với những thiết kế theo phong cách hiện đại, pha trộn giữa vẻ đẹp truyền thống và đổi mới. 

Bộ sưu tập đặc biệt chú trọng vào dòng sản phẩm “Non-iron shirt” - áo sơ mi không cần ủi. Bí quyết của thiết kế cao cấp này đến từ chất liệu vải mềm mịn, 100% cotton và có khả năng giữ được hình dạng không bị nhăn suốt cả ngày nhờ nhiệt độ cơ thể người mặc. Đây là trang phục lý tưởng cho phái mạnh khi cần di chuyển nhiều, đi công tác, du lịch và phải ngồi hàng giờ trên xe nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu.

Thời trang cao cấp từ phế liệu “oanh tạc” tuần lễ thời trang quốc tế ảnh 4Các thiết kế trong BST “The Red Beauty Spring Summer 2022.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thương hiệu thời trang đến từ đất nước hình chiếc ủng còn mang đến những thiết kế quần chinos chất liệu cotton đan chéo, sử dụng loại vải nhẹ và thoải mái giúp trang phục phù hợp với mọi bối cảnh, từ trang trọng, thanh lịch đến đời thường. Những phối màu ấn tượng trong bộ sưu tập có thể kể đến là quần xanh navy với áo tông màu sáng, quần màu kem với áo tông sáng hoặc tối…

Ngoài áo sơ mi và quần chinos, nhà mốt Camicissima còn trình làng các thiết kế độc đáo khác như áo denim, áo gile, áo polo, quần jean… Trong số đó, áo denim được đưa vào bộ sưu tập nhằm tôn vinh phong cách thời trang vượt thời gian kết hợp hài hòa với tính linh hoạt của hàng may mặc đương đại. 

Ba bộ sưu tập độc đáo của các nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam và thương hiệu thời trang đến từ Italy trong đêm mở màn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2022 đã mang đến những trải nghiệm thời trang thú vị và nhiều màu sắc cho giới mộ điệu nước nhà./.

Thời trang cao cấp từ phế liệu “oanh tạc” tuần lễ thời trang quốc tế ảnh 5Bộ sưu tập “The Red Beauty Spring Summer 2022” đặc biệt chú trọng vào dòng sản phẩm “Non-iron shirt” - áo sơ mi không cần ủi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục