Thời trang, phụ kiện ăn theo World Cup 2014 “đắt khách”

Không chỉ quần áo thể thao, ngay cả quần áo thời trang, phụ kiện với hình cờ các nước, biểu tượng của World Cup Brazil được in trên sản phẩm cũng được bán hết trước cả khi giải chính thức bắt đầu.
Thời trang, phụ kiện ăn theo World Cup 2014 “đắt khách” ảnh 1Quần áo các đội tuyển bán chạy gấp 2-3 lần các sản phẩm khác. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

"Sức nóng" của World Cup đã khiến sức mua các sản phẩm thời trang tăng vọt. Tại các cửa hàng thể thao, mẫu quần áo của các đội tuyển bán chạy gấp 2-3 lần so với các sản phẩm khác. Ngay cả quần áo thời trang, phụ kiện với hình cờ các nước, biểu tượng của World Cup Brazil được in trên sản phẩm cũng rất đắt khách, nhiều sản phẩm được bán hết trước cả khi World Cup bắt đầu.

Không lo ế áo đội tuyển

Ngay sau khi các mẫu áo của 32 đội tham dự World Cup được chính thức công bố, tại các cửa hàng quần áo bóng đá đã có ngay các đơn hàng đặt áo theo các mẫu của các đội tuyển tham dự World Cup. So với các sản phẩm bóng đá khác, quần áo các đội tuyển World Cup thường bán chạy gấp 2-3 lần. Trong đó, các mẫu bán chạy chủ yếu của các đội tuyển lớn như Brazil, Đức, Ý…

Nếu như không có World Cup, bán áo bóng đá chủ yếu là bán cho cả đội thì thời điểm này hiện việc bán lẻ cũng tăng gấp đôi, khách hàng đặt áo theo nhóm, theo gia đình cũng rất nhiều. Ngoài các bộ đồ bóng đá dành riêng cho nam, các mẫu dành cho nữ và cho trẻ em cũng rất đa dạng và giá thành khá rẻ.

Chị Vũ Thu Hiền, quản lý các cửa hàng Aobongda24h.com cho biết, khác với mọi năm, năm nay xu hướng nữ mua các bộ đồ bóng đá nhiều hơn mọi năm. Tháng Sáu cũng là tháng các em nhỏ được nghỉ hè, tham gia vào các câu lạc bộ thể thao nên lượng mua quần áo thể thao cho trẻ em cũng tăng. Các mẫu mã mà các bạn nữ và trẻ em mua năm nay chủ yếu là mẫu các đội tuyển tham gia World Cup.

Khảo sát tại các cửa hàng, giá quần áo bóng đá cá đội tuyển khá rẻ, chỉ 75.000-110.000 đồng/bộ tuy từng chất liệu, loại đắt nhất là 250.000 đồng. Năm nay, giá các bộ quần áo bóng đá không tăng so với năm ngoái, giá các mẫu quần áo đội tuyển tham dự World Cup cũng không cao hơn các loại khác.

Mặc dù World Cup chỉ kéo dài một tháng nhưng các sản phẩm áo các đội tuyển đã bán rất chạy từ trước đó, muốn có được giá rẻ thì lượng hàng các cửa hàng nhập về phải khá lớn, tuy nhiên chị Hiền cho biết các sản phẩm quần áo bóng đá không bao giờ lo ế. Mặc dù thời điểm bán hàng chạy nhất là khi World Cup đang diễn ra nhưng sau kết thúc vẫn có thể bán các sản phẩm này trong năm cho những người hâm mộ các đội tuyển.

Thời trang, phụ kiện ăn theo World Cup 2014 “đắt khách” ảnh 2Thời trang, phụ kiện in cờ các nước cũng là sản phẩm được yêu thích mùa World Cup. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

“Sốt” thời trang ăn theo World Cup

Thời trang mùa World Cup không chỉ là các mẫu áo đội tuyển, các mẫu áo, giầy thời trang theo chủ đề World Cup cũng rất đa dạng, phong phú với các mẫu giầy, áo, váy có họa tiết cờ các nước màu sắc rực rõ, bắt mắt.

Mặc trên mình áo của đội tuyển Brazil, chị Trần Thị Hạnh (Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) phấn khởi tìm mua các loại áo thời trang khác với họa tiết “ăn theo” World Cup. Chị Hạnh nói: “Tôi rất hâm mộ đội tuyển Brazil, năm nay World Cup lại tổ chức tại Brazil nên tôi càng hào hứng. Không chỉ mua áo của đội tuyển mà quần áo, giầy dép mua gần đây tôi toàn chọn những máu sắc của giải năm nay là màu vàng, xanh để cổ vũ cho World Cup.”

Nhờ "ăn theo" World Cup, các sản phẩm thời trang nữ với những mẫu mã cờ các nước, quần áo có in biểu tượng của World Cup cũng bán rất chạy. Tại các cửa hàng thời trang nữ, sản phẩm áo nữ, váy với các họa tiết cờ Anh, Mỹ… là sản phẩm được nhiều khách hàng nữ yêu thích.

Chị Nguyễn Thu Trang, chủ cửa hàng quần áo tại phố Tôn Đức Thắng cho biết: “Không chỉ các sản phẩm áo thời trang, túi xách, đồ bơi có in hình cờ các nước cũng bán rất chạy dịp này, có sản phẩm ngay khi vừa nhập hàng về là bán hết ngay trong ngày”.

Nắm bắt được thị trường thời trang ăn theo World Cup sẽ rất đắt khách, các cửa hàng đã tung các mẫu mã World Cup ra từ sớm, nhiều sản phẩm bán hết ngay trước khi World Cup bắt đầu.

 “Một số sản phẩm áo thời trang Brazil cửa hàng tôi đã bán hết từ khi chưa khai mạc World Cup mà đến nay khách hàng vẫn hỏi các sản phẩm đó rất nhiều. Các sản phẩm phụ kiện như ba lô, mũ in biểu tượng của World Cup năm nay cũng bán rất chạy,” anh Việt Anh, chủ một cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Bạch Mai cho biết.

Giá các sản phẩm thời trang năm nay không tăng so với mọi năm, tương tự như áo thể thao, so với các sản phẩm khác cùng loại giá sản phẩm ăn theo World Cup cũng không cao hơn. Thậm chí, nhiều cửa hàng còn chạy các chương trình khuyến mãi giảm giá lên tới 50% cho các sản phẩm World Cup để khách hàng thêm phần hào hứng cổ vũ cho giải bóng đá lớn nhất hành tin năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục