Thông báo áp thuế mới của Tổng thống Mỹ khiến Phố Wall chao đảo

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc, thị trường chứng khoán Mỹ “chao đảo” khi xuất hiện một đợt bán tháo trên diện rộng.
Thông báo áp thuế mới của Tổng thống Mỹ khiến Phố Wall chao đảo ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch 1/8, sắc đỏ bao phủ chứng khoán Phố Wall, giữa bối cảnh giá cổ phiếu của nhiều nhà bán lẻ sụt giảm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một đợt thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,1% xuống 26.583,42 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 0,9% xuống 2.953,56 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq mất 0,8% xuống còn 8.111,12 điểm.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết rằng bắt đầu từ ngày 1/9, Mỹ sẽ áp bổ sung thêm một khoản thuế nhỏ khoảng 10% đối với số hàng hóa còn lại trị giá 300 tỷ USD từ Trung Quốc.

[Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc]

Theo các chuyên gia, thông báo của ông Trump đã khiến thị trường chứng khoán “chao đảo” và thúc đẩy một đợt bán tháo trên diện rộng. Tuy nhiên, tại Nhà Trắng, phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump không lo ngại về phản ứng tiêu cực của các nhà đầu tư và khẳng định ông đã lường trước được điều này.

Phiên này, giá cổ phiếu của các nhà bán lẻ như Best Buy giảm 10,8%, Target giảm 4,4% và Macy mất 6,8%. Các công ty khác có sự hiện diện lớn tại Trung Quốc cũng chứng kiến giá cổ phiếu giảm, với Caterpillar giảm 3,7% và Boeing giảm 2,1%, Deere & Company giảm 2,7%.

Cùng ngày 1/8, Tổng thống Trump cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không tiến đủ nhanh tới một thỏa thuận thương mại và vì thế Washington sẽ "tiếp tục đánh thuế" Bắc Kinh cho đến khi đảm bảo được một thỏa thuận.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra quan điểm bi quan về việc đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, khi cho rằng Bắc Kinh có thể không ký một thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại trước cuộc bầu cử diễn ra tháng 11/2020 với hy vọng một ứng viên từ đảng Dân chủ sẽ giành chiến thắng và các cuộc đàm phán sẽ diễn ra một cách dễ dàng hơn.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, chỉ số VN - Index tăng 5,73 điểm lên 997,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 222,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 5.176 tỷ đồng. Toàn sàn có 149 mã tăng giá, 48 mã giảm giá, 155 mã giảm giá.

HNX-Index giảm 0,55 điểm xuống 103,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 25,65 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 347 tỷ đồng. Toàn sàn có 67 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 76 mã giảm giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục