Thống chế al-Sisi chính thức đắc cử tổng thống Ai Cập

Ủy ban Bầu cử Ai Cập thông báo cựu Tư lệnh quân đội Ai Cập, Thống chế Abdel Fattah al-Sisi đã giành 96,9% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống.
Thống chế al-Sisi chính thức đắc cử tổng thống Ai Cập ảnh 1 Thống chế Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/6, Ủy ban Bầu cử Ai Cập thông báo cựu Tư lệnh quân đội Ai Cập, Thống chế Abdel Fattah al-Sisi đã giành 96,9% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống nước này, trong khi ứng viên còn lại, ông Hamdeen Sabbahi chỉ giành được 3% số phiếu.

Phát biểu sau khi Ủy ban Bầu cử Ai Cập công bố kết quả chính thức, Tổng thống đắc cử của Ai Cập, Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi người dân nước này hành động để khôi phục lại trật tự và giành lại “quyền tự do” cũng như “công lý xã hội.”

Đánh giá về chiến thắng của ông al-Sisi, giới quan sát cho rằng Tổng thống đắc cử của Ai Cập sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức cần được giải quyết.

Các thách thức gồm bất ổn an ninh kể từ cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào mùa Hè năm ngoái, nền kinh tế èo uột đang trên bờ sụp đổ sau hơn 3 năm diễn ra làn sóng biểu tình rầm rộ dẫn tới sự cáo chung của chế độ Hosni Mubarak.

Hơn nữa, vị thế quốc gia suy giảm, tình trạng chia rẽ sâu sắc trong xã hội cũng như phong trào phản kháng đang có dấu hiệu nhen nhóm trở lại.

Khôi phục an ninh, yếu tố thúc đẩy cử tri dồn phiếu cho ông al-Sisi, sẽ là nhiệm vụ hàng đầu của vị tân tổng thống xuất thân từ quân đội này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục