Thông điệp ẩn sau trang phục của những người phụ nữ bên ông Joe Biden

Một số nhà quan sát nhận định lựa chọn màu sắc trang phục của bà Harris đã thể hiện được sự ủng hộ của bà với phong trào vận động cho các quyền của phụ nữ.
Thông điệp ẩn sau trang phục của những người phụ nữ bên ông Joe Biden ảnh 1Từ trái sang: Doug Emhoff, chồng của ứng viên đắc cử phó tổng thống Kamala Harris, bà Kamala Harris, ứng viên đắc cử tổng thống Joe Biden và bà Jill Biden xuất hiện trên sân khấu tại Wilmington, Delaware. (Nguồn: AP)

Sau khi ứng viên đắc cử tổng thống Joe Biden có bài phát biểu chiến thắng mang thông điệp về hy vọng, sự đoàn kết và triển vọng vào tối 7/11 vừa rồi, vợ ông, bà Jill Biden, dường như cũng muốn truyền tải thông điệp tương tự thông qua một chiếc váy hoa rực rỡ.

Trước đó, ứng viên đắc cử phó tổng thống Kamala Harris cũng nhấn mạnh lời hứa với nước Mỹ trong bài phát biểu của mình.

Khoác lên người bộ âu phục màu ngà của nhà thiết kế Carolina Herrera bên ngoài chiếc áo cánh bằng lụa có nơ buộc ở cổ và cài chiếc huy hiệu kim loại hình cờ Mỹ, bà Harris tự tin lên tiếng về tương lai và khuyến khích trẻ em tưởng tượng về bản thân mình theo những góc nhìn mới lạ mà người khác chưa nhận ra.

[Video] Sứ mệnh xây dựng lại nước Mỹ tốt đẹp hơn của ông Joe Biden

Bên ngoài trung tâm Chase, hàng nghìn người đã ngồi trên nóc ôtô của mình hoặc đứng cùng nhau và tập trung lắng nghe các bài phát biểu, thỉnh thoảng lại vẫy những lá cờ Mỹ trong tay.

Hàng triệu người khác ở xa hơn thì mở tivi để theo dõi sự kiện truyền hình đáng xem nhất sau chiến dịch tranh cử đầy căng thẳng. Những tranh cãi kéo theo là điều đã được lường trước, từ khi ban tranh cử của tổng thống đương nhiệm Donald Trump nộp đơn kiện tại các bang chiến trường như Michigan và Pennsylvania.

Bước lên sân khấu ngoài trời trong bộ âu phục màu xanh tím than và một chiếc cà vạt màu lam nhạt, ông Biden đã cam kết rằng mình sẽ trở thành một vị tổng thống "tìm kiếm sự đoàn kết thay vì sự chia rẽ."

Ông nói với đám đông người ủng hộ: "Hãy trở thành quốc gia mà chúng ta biết là mình có thể. Một quốc gia đoàn kết, mạnh mẽ và được hàn gắn. Không có điều gì chúng ta đã thử mà không làm được cả."

Sau bài phát biểu của chồng, bà Jill Biden trong bộ váy hoa của Oscar de la Renta và các thành viên còn lại trong gia đình đã cùng lên sân khấu và vẫy tay với đám đông.

Trong khi phát biểu, ông Biden không mang khẩu trang, nhưng cả nhà ông đều đeo.

Thông điệp ẩn sau trang phục của những người phụ nữ bên ông Joe Biden ảnh 2Bà Kamala Harris trong bộ trang phục của Carolina Herrera. (Nguồn: New York Times)

Bà Jill Biden nổi bật với chiếc váy ngắn tay có gấu váy bất đối xứng. Laura Kim và Fernando Garcia, hai nhà thiết kế của nhà mốt Oscar de la Renta, là tác giả của bộ váy ăn mừng này. Cả hai đã xác nhận thiết kế của họ với 4,8 triệu người theo dõi trên Instagram bằng một bức ảnh vợ chồng ông Biden.

"Hôm nay, chúng tôi chúc mừng ứng viên đắc cử Joe Biden và phu nhân Jill Biden. Bà Jill Biden đứng bên cạnh chồng với một chiếc váy hoa màu xanh tím than do Oscar de la Renta thiết kế."

Trả lời phỏng vấn hôm 8/11 vừa rồi, Alex Bolen, giám đốc điều hành của nhà mốt chia sẻ: "Chúng tôi là người hâm mộ tiến sỹ Jill Biden suốt nhiều năm qua và đã từng có vinh dự được hợp tác cùng bà. Oscar trân trọng cơ hội được làm việc cùng những phụ nữ thành đạt. Những hình mẫu như (cựu Bộ trưởng ngoại giao) Hillary Clinton, bà Laura Bush và tiến sỹ Biden là những người đặc biệt truyền cảm hứng."

Oscar de la Renta, nhà thiết kế qua đời hồi năm 2014, từng là tác giả của một loạt bộ trang phục dành cho nhiều vị đệ nhất phu nhân như Hillary Clinton và Laura Bush sử dụng trong những dịp đặc biệt suốt nhiều năm.

Ái nữ của ông Trump là Ivanka Trump cũng từng vài lần diện thiết kế của Osca de la Renta.

Một giám đốc điều hành của nhà mốt Carolina Herrera xác nhận rằng bà Harris đã mặc thiết kế của họ vào tối 7/11 vừa rồi, nhưng từ chối nói thêm chi tiết.

Một số nhà quan sát nhận định lựa chọn màu sắc trang phục của bà Harris đã thể hiện được sự ủng hộ của bà với phong trào vận động cho các quyền của phụ nữ.

Wes Gordon hiện là người cầm trịch sáng tạo tại Carolina Herrera, tuy nhiên người sáng lập ra nhà mốt này từng thiết kế nhiều trang phục cho các vị đệ nhất phu nhân.

Một nhà mốt khác tại New York là Prabal Gurung, cũng đã thiết kế bộ âu phục mà bà Harris mặc tại buổi phát biểu chấp nhận đề cử thuộc Đại hội Đảng Dân chủ toàn quốc hồi mùa Hè năm ngoái.

Từng có thời, các nhà thiết kế tìm mọi cách để loan tin rộng rãi mỗi khi một vị đệ nhất phu nhân mặc bộ đồ của họ. Nhưng khi phụ nữ ngày càng được công nhận nhờ thành tựu thay vì vẻ bề ngoài, việc loan tin như thế đã giảm đi nhiều.

Ngoài ra, tình trạng phân hóa chính trị sâu sắc khiến một số nhà mốt im lặng thay vì tỏ ra phản đối hay ủng hộ các khách hàng thuộc hai chính đảng lớn. Bởi sau rốt kinh doanh vẫn là kinh doanh. Với việc doanh thu sụt giảm, hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa và phong cách thời trang siêu thoải mái lên ngôi trong bối cảnh dịch bệnh, các nhà mốt nhận ra họ phải làm tất cả để có khách hàng và tăng doanh thu, thay vì vướng vào tranh cãi.

Thông điệp ẩn sau trang phục của những người phụ nữ bên ông Joe Biden ảnh 3Bà Jill Biden trong bộ cánh của nhà mẫu Oscar de la Renta. (Nguồn: New York Times)

Giới quan sát đánh giá bà Jill Biden có thể giúp vực dậy ngành công nghiệp thời trang Mỹ khi bước ra sân khấu thế giới với tư cách đệ nhất phu nhân vào tháng 1 năm sau.

Được biết đến là người hay mua đồ của các nhãn hiệu địa phương, hay hỏi giá và luôn cân nhắc việc mua sắm khi còn ở Delaware, bà Jill có thể sẽ thay đổi phong cách khi ở vị thế mới.

Trong những tháng gần đây, bà đã chuyển từ những thương hiệu thời trang đương đại ít tiếng tăm hơn sang các nhà mốt quyền lực với đông người theo dõi trên các nền tảng xã hội như Ralph Lauren, Christian Siriano và Brandon Maxwell.

Ralph Lauren, giống như Oscar de la Renta và Herrera, không có sự phân biệt đảng phái khi thiết kế trang phục cho các chính trị gia và bạn đời của họ.

Ông đã thiết kế bộ âu phục màu lam nhạt mà đệ nhất phu nhân Melania Trump mặc trong buổi tuyên thệ nhậm chức của chồng bà. Đương kim đệ nhất phu nhân từng bị chỉ trích là không chịu khó mặc các trang phục của các nhà thiết kế trong nước, nhưng nhiều nhà mốt cũng đã công khai từ chối thiết kế trang phục cho bà.

Với tư cách một nhà giáo dục kỳ cựu, bà Biden hiểu được rằng doanh số tăng mạnh có thể tạo ra nhiều công việc cho một nhãn hiệu hoặc công ty bán lẻ thời trang.

Và với nhiều thế hệ người Mỹ cũng như người nhập cư, sinh kế của họ phụ thuộc vào những công việc không đòi hỏi nhiều kỹ năng trong các nhà máy thời trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục