Thống đốc "bán ghế" không bị bãi nhiệm

Theo Calitoday News, Tòa án bang Illinois đã bác bỏ đề nghị cách chức thống đốc bang Rod Blagojevich do bị cáo buộc tìm cách "bán" chiếc ghế nghị sĩ thượng viện đang bỏ trống sau khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ.

Theo Calitoday News, Tòa án bang Illinois đã bác bỏ đề nghị cách chức thống đốc bang Rod Blagojevich do bị cáo buộc tìm cách "bán" chiếc ghế nghị sĩ thượng viện đang bỏ trống sau khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống Mỹ.

Luật sư của Thống đốc Blagojevich, ông Ed Genson cho rằng những cuốn băng nghe lén nội dung trao đổi điện thoại của ông Blagojevich là những chứng cứ không có giá trị.

Trước đó, bà Lisa Madigan, người đứng đầu ngành tư pháp bang Illinois, đã gửi đơn tới tòa án đề nghị cách chức ông Blagojevich.

Ngay sau khi Tòa án bang Illinois đưa ra quyết định trên, phe đảng Cộng hòa tại bang này kêu gọi tổ chức bỏ phiếu tìm người thay vị trí của ông Obama tại thượng viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục