Thống đốc bang Texas ra tranh cử tổng thống Mỹ

Thống đốc bang Texas, Rick Perry, ngày 13/8, đã chính thức tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra năm 2012.
Thống đốc bang Texas, Rick Perry, ngày 13/8, đã chính thức tuyên bố ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012.

Ông Perry hiện là thống đốc lâu năm nhất của Mỹ. Bang Texas do ông lãnh đạo chiếm tới 37% số việc làm tạo ra trên toàn quốc kể từ khi xảy ra cuộc suy thoái năm 2008. Với thành tích kinh tế khá tốt, ông Perry được coi là ứng cử viên nặng ký của đảng Cộng hòa.

Theo các cuộc thăm dò mới nhất, ông Perry là một trong số những người cao điểm nhất của đảng Cộng hòa. Hiện đảng Cộng hòa đã có 16 người tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống năm 2012, trong khi đảng Dân chủ mới chỉ có 2 người, trong đó có Tổng thống Barack Obama.

Cũng trong ngày 13/8, đảng Cộng hòa tại bang Iowa đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu thử đối với một số ứng cử viên ra tranh cử tổng thống năm 2012. Khoảng hơn 17.000 người đã tham gia bỏ phiếu.

Theo kết quả mới được công bố, nữ nghị sỹ Michele Bachmann của bang Minnesota đã giành thắng lợi với 4.823 phiếu, tiếp đến là ứng cử viên Ron Paul từ bang Texas được 4.671 phiếu, đứng thứ ba là Tim Pawlen, cựu Thống đốc bang Minnesota, được 2.293 phiếu. Trong khi đó, ứng cử viên Perry, Thống đốc bang Texas vừa tuyên bố ra tranh cử, chỉ giành được 718 phiếu.

Mặc dù chỉ là cuộc bỏ phiếu thử, nhưng sự kiện này được coi là khá quan trọng để đảng Cộng hòa biết được nên tập trung cho các ứng cử viên nào. Tuy nhiên, không phải tất cả các ứng viên đều có tên trong danh sách bầu thử, kể cả những người được coi là "nặng ký"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục