Thống đốc BoJ: Triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc vẫn vững

Thống đốc BoJ cho rằng triển vọng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc vẫn vững, bất chấp thị trường chứng khoán xuống dốc và GDP của nước này tăng chậm lại trong thời gian gần đây.
Thống đốc BoJ: Triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc vẫn vững ảnh 1 Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/8, phát biểu tại một sự kiện do Japan Society tổ chức tại New York (Mỹ) , Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda cho rằng triển vọng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc vẫn vững, bất chấp thị trường chứng khoán xuống dốc và GDP của nước này tăng chậm lại thời gian gần đây.

Theo ông Kuroda, một số nhà phân tích đã quá bi quan về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Mặc dù kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại trong những năm trở lại đây so với mức tăng hai con số trong quá khứ, song Thống đốc Kuroda nhận định kinh tế Trung Quốc có thể duy trì mức tăng trưởng 6-7% trong năm nay và năm tới.

Bên cạnh đó, nhịp độ tăng trưởng “khiêm tốn của người khổng lồ châu Á” cũng sẽ không tác động đến hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản nhiều như các nền kinh tế châu Á khác.

Theo ông Kuroda, Trung Quốc đang chuyển đổi mô hình kinh tế từ chỗ dựa chủ yếu vào hoạt động xuất khẩu sang dựa nhiều hơn vào nhu cầu tiêu thụ nội địa. Sự thay đổi này có thể khiến nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thô, nhất là từ các nước Đông Nam Á sụt giảm.

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Nhật Bản sẽ không bị ảnh hưởng, khi họ xuất sang Trung Quốc nhiều trang thiết bị sản xuất và đây là thế mạnh cạnh tranh của “xứ hoa anh đào.”

Bên cạnh đó, ông Kuroda còn hoan nghênh những nỗ lực gần đây của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) trong việc hỗ trợ nền kinh tế và cho rằng chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực đối với GDP của đại lục.

Ngày 25/8, PBoC đã hạ tỷ lệ lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng lần thứ hai trong hai tháng, để kích thích tăng trưởng kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục