Thống đốc Mỹ tạm ngừng lễ hội Halloween vì bão

Thống đốc bang Chris Christie hôm 31/10 đã ra lệnh dời lễ hội Halloween ở New Jersey sang tuần tới để đối phó với cơn bão mạnh.
Bão Sandy đã gây ra nhiều tổn thất ở Mỹ, nhưng sẽ không phá hoại được lễ Halloween ở New Jersey, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ.

Nguyên nhân là Thống đốc bang Chris Christie hôm 31/10 đã ra lệnh dời lễ hội thường niên này sang tuần tới để đối phó với cơn bão mạnh.

[New York trải qua “Ngày tận thế” trong bão Sandy]

"Hiện vẫn chưa an toàn để chơi trò "cho kẹo hay bị chọc ghẹo," vì thế lễ hội Halloween đã được dời lại cho tới ngày thứ Hai tuần tới," Christie nhắn tin trên Twitter.

Dọc trên nước Mỹ và nhiều nơi khác, các em nhỏ đã rất háo hức chờ đón ngày 31/10 mỗi năm để mặc đồ hóa trang và đi gõ cửa từng gia đình để xin kẹo ngọt.

"Tôi muốn được thấy các em nhỏ ra đường trong ngày thứ Hai tới, với trang phục hóa trang và kẹo trên tay" - ông viết.

Christie, nổi tiếng vì tính tình thẳng thắn, bộc trực, đã đi thị sát một số khu vực bị tàn phá nặng nề dọc bờ biển ở bang New Jersey cùng với Tổng thống Barack Obama trong chiều ngày 31/10. Christie đã ca ngợi Obama về khả năng xử lý cuộc khủng hoảng - bão Sandy - đã khiến hơn 50 người Mỹ thiệt mạng./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục