Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa có bài viết thống kê những số liệu và thông tin quan trọng về cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.
Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 1Niềm vui của U23 Việt Nam sau loạt sút luân lưu ở trận thắng U23 Qatar. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

U23 Việt Nam đã liên tiếp tạo nên những kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 và trận chung kết lịch sử với thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ còn đúng 1 ngày nữa sẽ diễn ra.

Trước thềm trận đấu này, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết thống kê những số liệu và thông tin quan trọng về cả U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Những bàn thắng ngoạn mục 

Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 2Quang Hải có 3 bàn thắng từ ngoài vòng cấm địa.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, 10 bàn thắng đã được ghi từ ngoài vòng cấm địa, những tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam có đến 3 pha lập công, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào tham dự giải.

Với những pha lập công này, Quang Hải rất có thể sẽ lọt vào tốp những chân sút có bàn thắng đẹp nhất tại giải đấu.

"Máy kiến tạo"

Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 3

Dostonbek Khamdamov của U23 Uzbekistan đang là cầu thủ nắm giữ số lần kiến tạo cơ hội nhiều nhất tại vòng chung kết năm nay.

Cầu thủ này đã có tới 11 đường kiến tạo chỉ trong vòng 5 trận đấu, và người duy nhất có thể san bằng thành tích của Khamdomov là Lee Keun-ho của tuyển Hàn Quốc.

Chuyên gia đấu hòa

Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 4

U23 Việt Nam đang là đội trải qua nhiều trận hòa nhất (3 trận, bao gồm hai trận hòa ở vòng knock-out trước U23 Iraq và U23 Qatar)

Những tiền vệ bậc thầy

Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 5

Hơn nửa số bàn thắng của U23 Uzbeksitan (10 bàn) được kiến tạo từ Khamdamov và tiền vệ Javokhir Sidikov. Cả hai cùng có được 3 đường kiến tạo thành bàn trong 5 trận đấu của đội bóng Trung Á.

Thần kinh thép

Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 6Tiến Dũng giúp U23 Việt Nam 2 lần thắng trên chấm luân lưu.

Trong cả giải đấu, mới chỉ có 2 trận đấu phải phân định kết quả bằng loạt đá luân lưu và cả 2 trận này đều đem lại chiến thắng cho Việt Nam.

Trong lịch sử, vòng chung kết U23 châu Á mới chỉ chứng kiến 3 trận đấu được phân định thắng thua từ chấm luân lưu may rủi. Trước đó, U23 Jordan từng đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận tranh ba tư vào năm 2014.

Ghi bàn và phòng ngự

Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 7U23 Uzbekistan ghi nhiều bàn nhất giải.

U23 Uzbekistan đang chính là đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất và cũng là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng chung kết năm nay. Họ mới chỉ thủng lưới 2 lần và ghi đến 10 bàn thắng.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam ghi được 7 bàn thắng nhưng cũng đã phải 7 lần vào lưới nhặt bóng.

Khởi đầu gian nan 

Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 8

U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã có sự khởi đầu không thuận lợi và bị dự đoán sớm phải rời giải khi lần lượt để thua U23 Hàn Quốc và U23 Qatar.

Tuy nhiên, cả hai đội bóng đã nhanh chóng chứng tỏ bản lĩnh bằng việc bất bại ở những trận còn lại và đi đến trận đấu cuối cùng.

Chuyền bóng chuẩn xác

Thống kê thú vị trước trận chung kết U23 Việt Nam-U23 Uzbekistan ảnh 9

Tiền vệ Odiljon Xamrobekov đã thực hiện 384 lần chuyền bóng thành công, cao nhất trong đội U23 Uzbekistan, và cũng là cao nhất ở giải đấu, bỏ rất xa thành tích mà Tarek Salman của Qatar có được (292 cú chuyền bóng).

Thủ quân Lương Xuân Trường của U23 Việt Nam là cầu thủ có nhiều đường chuyền thành công nhất - 203 lần.

Kiểm soát bóng không phải chìa khóa

U23 Uzbekistan đã có 1.989 đường chuyền thành công từ đầu giải, cao hơn rất nhiều so với Việt Nam (1.299 lần). Đây được xem lý do vì sao đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi phòng ngự - phản công.

Nhờ cách chơi này, họ đã lầm lũi tiến vào chung kết. U23 Viêt Nam chỉ kiểm soát bóng có 35,91% - một trong những đội thấp nhất giải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục