Thống nhất mức chung cho cước điện thoại cố định

Theo phương án vừa được Thủ tướng phê duyệt, từ 1/1/2009, cước điện thoại cố định gọi nội tỉnh và nội hạt sẽ thống nhất mức chung 200 đồng/phút thay cho các mức 120 đồng, 400 đồng và 700 đồng hiện nay.

Theo phương án vừa được Thủ tướng phê duyệt, từ 1/1/2009, cước điện thoại cố định gọi nội tỉnh và nội hạt sẽ thống nhất mức chung 200 đồng/phút thay cho các mức 120 đồng, 400 đồng và 700 đồng hiện nay.

Phương thức tính cước mới sẽ áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại cố định. Đối với dịch vụ điện thoại cố định tại nhà thuê bao, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành khung cước. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ đưa ra các mức cước khác nhau, phù hợp với điều kiện kinh doanh của mình và khả năng chấp nhận của người tiêu dùng nhưng không vượt quá mức 200 đồng/phút.

Theo đề án mà Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ hồi đầu tháng 11, từ năm 2009 cước thuê bao sẽ giảm từ 27.000 đồng/tháng xuống còn 20.000 đồng. Phương thức tính cước sẽ dần tiến tới mục tiêu bỏ cước nội tỉnh để chuyển thành cước nội hạt với mức cước 200 đồng một phút.

Như vậy, cước các cuộc gọi trong phạm vi nội hạt (các thuê bao trong cùng một quận huyện) sẽ tăng khoảng 66%, tuy nhiên cước liên lạc nội tỉnh lại giảm từ 50% đến 71,4%.

Từ tháng 1/2011 trở đi, Bộ sẽ không quản lý gói cước cơ bản mà chỉ ban hành khung giá, doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh giá cước theo khung quy định theo cơ chế thị trường và mức độ người tiêu dùng có thể chấp nhận được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục