Thống nhất thời gian Cúp bóng đá Thăng Long

Cúp bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ tổ chức trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam với 3 giải nhỏ bắt đầu từ 28/9 đến 24/10.
Ngày 27/1, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Danh Thái, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, đại diện Tổng cục Du lịch và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi làm việc, đã thống nhất thời gian tổ chức giải Cúp bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Theo đó, giải sẽ được tổ chức trên cả 3 miền (Bắc, Trung, Nam) với qui mô 4 đội/giải và đều mang tên gọi chung là Cúp bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giải sẽ diễn ra từ 28/9 đến 2/10 với các vị khách mời là các đội tuyển quốc gia hoặc U23 của châu Á. Tại Đà Nẵng, giải diễn ra từ 27/9 đến 1/10 với sự tham dự của câu lạc bộ đại diện chủ nhà SHB Đà Nẵng và 3 câu lạc bộ mạnh thuộc khu vực Đông Nam Á.

Tại Hà Nội, giải được tổ chức từ 20/10 đến 24/10 với sự tham dự của khách mời là đội tuyển quốc gia hoặc U23 thuộc châu lục.

Đây là sự kiện bóng đá lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ cả nước và nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng quyết định cử đội tuyển Quốc gia và đội tuyển U23 tham dự Cúp bóng đá quốc tế 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Tuy nhiên, đội tuyển nào tham dự giải ở Hà Nội và giải ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố sau buổi làm việc giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng H. Calisto./.

Nam Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục