Thông qua dự thảo về nhân lực và phụ nữ, trẻ em

Hội nghị Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN tại Hà Nội đã thông qua 2 dự thảo văn kiện về phát triển nhân lực và tăng cường phúc lợi với phụ nữ và trẻ em.
Sau một ngày làm việc, chiều 16/8, Hội nghị Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 4 với sự tham gia của Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội của các nước ASEAN đã kết thúc.

Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa-Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và điều hành hội nghị.

Hội nghị ASCC lần thứ 4 đã tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tổng thể ASCC, cơ chế giám sát việc thực hiện kế hoạch tổng thể; trao đổi chia sẻ việc thực hiện các lĩnh vực ưu tiên đã xác định trong kế hoạch tổng thể của ASCC trong năm 2010 bao gồm đối phó với thách thức toàn cầu; phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế và phát triển bền vững; tăng cường phúc lợi đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng bản sắc văn hóa ASEAN.

Đặc biệt, Hội nghị ASCC lần thứ 4 đã xem xét và thông qua hai dự thảo văn kiện Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng cho phục hồi kinh tế và phát triển bền vững; Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường phúc lợi và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, hội nghị cũng đã thống nhất đệ trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 phê duyệt.

Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội là một trong những sự kiện quan trọng của ASEAN được tổ chức hai lần trong nhiệm kỳ của nước Chủ tịch ASEAN nhằm rà soát việc triển khai Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC Blue Prints) và báo cáo kết quả lên lãnh đạo cấp cao về tiến độ hoàn thành xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Với phương châm của Năm ASEAN 2010 là "từ tầm nhìn đến hành động," hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn thành xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Về Chủ đề và nội dung chính của cuộc họp ASCC lần thứ 4, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo Hiến chương ASEAN, Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN được tổ chức một năm hai lần nhằm rà soát việc triển khai Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC) và báo cáo lên Lãnh đạo cấp cao nhằm tiến tới hoàn thành xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội lần thứ nhất tổ chức ngày 24/8/2009 tại Bangkok-Thái Lan và lần thứ hai (ASCC 2) tổ chức ngày 22/10/2009 tại Cha-am HuaHin-Thái Lan.

Hội nghị Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ ba (ASCC 3) tổ chức ngày 7/4/2010 trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ tư tại Hà Nội.

Về vai trò và các hoạt động của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong hoạt động của ASEAN và trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Bộ trưởng cho biết, với vai trò là cơ quan đầu mối Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội của Việt Nam trong ASEAN và là đầu mối quốc gia của Việt Nam tại ba diễn đàn lớn của ASEAN là Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALMM), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển (AMMSWD) và Ủy ban phụ nữ ASEAN (ACW), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chủ trì cùng 12 bộ, cơ quan, tổ chức tham gia chủ động và tích cực trong các hoạt động của Diễn đàn ASEAN ở cấp cộng đồng và các hoạt động hợp tác chuyên ngành.

Nhận thức rõ một ASEAN liên kết và vững mạnh, một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác là lợi ích chiến lược và lâu dài của đất nước, trong thời gian tới các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động và xã hội tiếp tục được triển khai chủ động theo hướng tăng cường hiệu quả các hoạt động đi sâu vào thực chất; chủ động đăng cai các hội nghị, hội thảo ASEAN và tăng cường việc lồng ghép để thực hiện các cam kết của ASEAN, tăng cường hợp tác chuyên ngành, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị và ngoại giao của đất nước cũng như sự phát triển của ASEAN./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục