Thông tấn xã Việt Nam và AFP sẽ mở rộng hợp tác

TTXVN và AFP nhất trí sẽ ưu tiên hợp tác truyền thông đa phương tiện, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ và mô hình quản lý.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp, ngày 20/7, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Trần Mai Hưởng đã làm việc với Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Pháp (AFP) Emmanuel Hoog để thảo luận các biện pháp mở rộng quan hệ song phương.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng điểm lại các mặt hợp tác của hai hãng trong thời gian qua, đánh giá cao việc trao đổi thông tin giữa TTXVN và AFP, và cho rằng hoạt động hợp tác giữa hai hãng đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh cần thiết phải mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới, đặc biệt trên lĩnh vực truyền thông đa phương tiện như các sản phẩm thông tin cung cấp cho điện thoại di động và các công cụ truyền thông hiện đại khác.

Tổng Giám đốc TTXVN thông báo với lãnh đạo AFP về việc TTXVN phát sóng thử nghiệm kênh truyền hình Vnews từ cuối tháng 6/2010 và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với AFP trong lĩnh vực này.

Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng mời Tổng Giám đốc Emmanuel Hoog thăm Hà Nội để ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai hãng, phù hợp với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Giám đốc AFP bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác đối tác giữa hai hãng trong thời gian qua đã thu được những kết quả tốt đẹp và cho rằng các hãng thông tấn đang đứng trước yêu cầu tái cơ cấu mô hình hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện trên toàn cầu hiện nay, và nhấn mạnh sự cần thiết phải tập trung phát triển các sản phẩm thông tin đa phương tiện như một xu thế tất yếu của truyền thông hiện đại.

Ông Hoog cho biết trong chiến lược phát triển của hãng, AFP dự kiến sẽ tăng gấp ba lần số sản phẩm thông tin đa phương tiện trong năm tới.

Lãnh đạo hai bên nhất trí sẽ ký thỏa thuận hợp tác chung giữa hai hãng, theo đó, cùng với việc nâng cao chất lượng trao đổi tin/ảnh, hai bên sẽ ưu tiên hợp tác trên lĩnh vực truyền thông đa phương tiện, trao đổi nghiệp vụ cũng như chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ và mô hình quản lý trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục