Thông tấn xã Việt Nam và PVN thỏa thuận hợp tác

Theo Thỏa thuận ký kết, TTXVN và PVN hàng năm sẽ cùng phối hợp tổ chức 1 sự kiện lớn để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của hai bên.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác vào tối 6/8, tại Hà Nội.

Theo Thỏa thuận được ký kết, về phía TTXVN, các Ban biên tập gồm Tin Trong nước, Tin Thế giới, Tin Kinh tế, Tin Đối ngoại, Ban Biên tập và Sản xuất ảnh báo chí; Trung tâm Truyền hình Thông tấn; Báo điện tử VietnamPlus, báo Tin Tức, báo Thể thao & Văn hóa, báo Việt Nam News, báo Le Courrier du Vietnam, các bản tin khác của TTXVN… sẽ thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá những thành tựu của PVN trực tiếp đến bạn đọc trong và ngoài nước thông qua các kênh thông tin và các ấn phẩm chất lượng, đa dạng, phong phú của TTXVN.

Về phía PVN, Tập đoàn sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để các phóng viên, biên tập viên của TTXVN tác nghiệp; cung cấp các thông tin chính xác để TTXVN kịp thời tuyên truyền rộng rãi đến bạn đọc.

Bên cạnh việc mua các ấn phẩm của TTXVN và hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cho TTXVN, PVN sẽ giao các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, tùy theo khả năng, triển khai thực hiện hợp tác liên doanh với TTXVN phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp để cùng khai thác, đưa lại lợi ích cho hai cơ quan trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi.

Đồng thời, hàng năm hai bên sẽ cùng phối hợp tổ chức một sự kiện lớn để quảng bá hình ảnh và thương hiệu của hai cơ quan.

Theo Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Đinh La Thăng, với truyền thống hợp tác giữa hai cơ quan ngay từ buổi ban đầu hình thành ngành dầu khí, việc ký Thỏa thuận này sẽ giúp hai cơ quan hợp tác hiệu quả hơn trong phát triển và hội nhập, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, TTXVN là kênh thông tin chính thức của Chính phủ, có chức năng tuyên truyền, định hướng thông tin, bác bỏ thông tin sai sự thật. Vì vậy, việc hợp tác với TTXVN sẽ giúp bạn đọc trong và ngoài nước nắm bắt nhanh chóng, chính xác nhất các thành tựu và hoạt động của PVN, ông Đinh La Thăng nói.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng khẳng định: "Thỏa thuận hợp tác này sẽ tạo ra cơ hội thuận lợi cho việc phát triển của mỗi đơn vị, nhất là trong thời kỳ Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới."

Với vai trò là cơ quan thông tấn của quốc gia, TTXVN sẽ tiếp tục tuyên truyền chính xác, nhanh chóng, hiệu quả các hoạt động và thành tựu của PVN; kịp thời chỉnh sửa, bác bỏ những thông tin sai sự thật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh.

Ngay sau lễ ký, lãnh đạo hai cơ quan đã chính thức kích hoạt sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác song phương giữa TTXVN và PVN. Đó là ứng dụng mang tên PVNPlus, do VietnamPlus - báo điện tử chính thức của TTXVN phối hợp cùng đối tác công nghệ thiết kế riêng phiên bản thông tin điện tử trên điện thoại di động cho cán bộ, nhân viên của PVN.

Với ưu thế là bản tin duy nhất có dấu trên điện thoại di động tại Việt Nam, có độ dài không hạn chế, tương thích với hơn 500 loại điện thoại khác nhau và phủ sóng tới 85% dân số Việt Nam, PVNPlus sẽ giúp cán bộ công nhân viên PVN liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế xã hội, chính trị… cũng như những quyết định, quy định, nội quy mà PVN cần phổ biến thông qua điện thoại di động.

Đây có thể coi là một phần chương trình “cải cách hành chính thông qua điện thoại di động”./.

Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục