Thông tin đảo Bé thiếu lương thực không chính xác

UBND huyện Lý Sơn đã điều động 2 tàu chở 6 tấn gạo và các nhu yếu phẩm cung cấp đảm bảo cho nhân dân xã đảo Bé sử dụng đủ 2 tháng.
Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trong 2 ngày 25/1 và 27/1, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã điều động 2 tàu chở 6 tấn gạo và các loại nhu yếu phẩm cung cấp đảm bảo cho nhân dân xã đảo An Bình (còn gọi là đảo Bé) sử dụng đủ 2 tháng nếu thời tiết biển động liên tục.

Đặc biệt, các mặt hàng phục vụ Tết như gạo, nếp, bánh kẹo, thịt, hoa quả, rau... đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho gần 300 nhân khẩu trên đảo cũng được các tư thương mang từ đảo lớn (xã An Vĩnh và An Hải) và đất liền ra bán đầy đủ.

Những thông tin của một số báo cho rằng hiện nay đảo Bé thiếu gạo và các loại nhu yếu phẩm là chưa chính xác, ông Nguyên khẳng định.

Cũng theo ông Nguyên, từ nay đến trước ngày 30 Tết, huyện sẽ tiếp tục vận chuyển gạo và các mặt hàng thiết yếu khác phục vụ nhân dân xã đảo An Bình ăn Tết đầy đủ, vui vẻ.

Đồng thời, huyện cũng sẽ vận chuyển toàn bộ những người quê ở xã An Bình đi làm ăn xa trở về quê sum họp gia đình./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục