"Thông tin đối ngoại luôn là nền tảng của TTXVN"

Tại lễ đón Huân chương Độc lập cho Ban Biên tập tin đối ngoại, Tổng Giám đốc TTXVN khẳng định thông tin đối ngoại là nền tảng của TTXVN.
Thông tin đối ngoại luôn là nền tảng của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - Tổng Giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng khẳng định tại Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba cho Ban Biên tập tin đối ngoại (TTXVN), ngày 5/8, tại Hà Nội.

Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo và các vị nguyên là lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, biên tập viên, phóng viên Ban Biên tập tin đối ngoại và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng nêu rõ trong quá trình đổi mới chung của ngành, từ mô hình truyền thống sang mô hình một tập đoàn thông tin truyền thông quốc gia mạnh, đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời kỳ mới, TTXVN cần phát triển nhiều loại hình thông tin, sản phẩm mới, trong đó có thông tin đối ngoại.

Truyền thống 65 năm qua của Ban Biên tập tin đối ngoại với những đóng góp của các thế hệ đi trước luôn luôn là điểm tựa quan trọng để các lớp cán bộ sau này học hỏi về ý thức trách nhiệm, về công tác đào tạo những tinh hoa nghề nghiệp.

Tổng Giám đốc mong muốn Ban Biên tập tin đối ngoại tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành trong thời kỳ mới. Để phát triển, Ban Biên tập tin Đối ngoại phải đào tạo những cán bộ, biên tập viên, phóng viên giỏi ngoại ngữ, tâm huyết và có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Ngay từ ngày đầu thành lập TTXVN (15/9/1945), bản tin đối ngoại đã được ra mắt bạn đọc trong buổi phát tin “trình làng” của Hãng thông tấn nhà nước Việt Nam độc lập với việc đăng tải toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập bằng hai thứ tiếng Anh và Pháp.

Cùng với sự lớn mạnh của TTXVN, trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên của Ban Biên tập tin đối ngoại đã làm việc nghiêm túc, không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ báo chí và trình độ ngoại ngữ, đảm bảo dòng thông tin liên tục và chính xác, góp phần tuyên truyền hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, với sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của các bản tin đối ngoại, TTXVN đã đóng vai trò là một trong những kênh thông tin chính phát ra nước ngoài của Việt Nam, phản ánh diễn biến cuộc chiến tranh.

Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các bản tin đối ngoại phát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, và năm 1974 thêm bản tin tiếng Tây Ban Nha đã có tác dụng tuyên truyền sâu rộng, góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, Ban đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí là một trong những kênh thông tin đối ngoại chủ lực của Việt Nam, là cầu nối đưa Việt Nam đến với thế giới.

Hiện các bản tin đối ngoại bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha được sử dụng để cung cấp hàng ngày cho nhiều hãng thông tấn báo chí mà TTXVN có quan hệ hợp tác trao đổi thông tin.

Riêng bản tin tiếng Anh còn được cung cấp cho Bộ Ngoại giao, mạng NNN của Phong trào không liên kết, mạng Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Điểm báo tiếng Anh (Press Hightlights) được cung cấp cho các phóng viên nước ngoài thường trú tại Hà Nội là một cơ sở tham chiếu quan trọng giúp các phóng viên này tác nghiệp.

Hàng ngày, trang web miễn phí của Ban đã thu hút độc giả của hơn 100 nước trên thế giới truy cập để tìm hiểu thông tin thời sự về Việt Nam và quan điểm của Việt Nam về những vấn đề trong khu vực và quốc tế.

Ban đang đầu tư, chuẩn bị cho ra mắt bản tin tiếng Trung trong dịp kỷ niệm 65 năm thành lập TTXVN./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục