Thông tin mới nhất về 4 công dân Việt Nam trên máy bay gặp nạn

Hai hành khách Nguyễn Văn Tuấn và Hoàng Ngọc Linh đã rời Papua New Guinea về nước, trong khi hai hành khách còn lại có thể sẽ về nước trong ngày 2/10.
Thông tin mới nhất về 4 công dân Việt Nam trên máy bay gặp nạn ảnh 1Chiếc máy bay trượt khỏi đường băng và lao thẳng xuống biển khi đang hạ cánh. (Nguồn: bbc.com)

Ngay khi nhận được tin chuyến bay PX073 của hãng hàng không Air Niugini của Papua New Guinea trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại Liên bang Micronesia ngày 28/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã lập tức liên hệ với hãng hàng không Air Niugini và các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tình trạng sức khỏe của cả 4 hành khách Việt Nam trên máy bay đều ổn định.

Đại sứ quán đã đề nghị phía hãng hàng không Air Niugini cung cấp dịch vụ y tế, thuốc men, đồ ăn, chỗ ở cho 4 công dân Việt Nam, đồng thời phối hợp với Cục Lãnh sự-Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng sở tại để hoàn tất các thủ tục cần thiết, sớm đưa 4 công dân về nước.

[Có 4 người Việt trong vụ máy bay trượt khỏi đường băng ở Micronesia]

Ngày 1/10, hai hành khách Nguyễn Văn Tuấn và Hoàng Ngọc Linh đã rời Papua New Guinea về nước.

Hai hành khách còn lại, Lưu Đình Ngà và Phan Văn Lâm, hiện đang được thu xếp để bay về trong thời gian sớm nhất, có thể trong ngày 2/10.

Chuyến bay PX073 của hãng Air Niugini gặp nạn khi đang sử dụng máy bay Boeing 737-800 chở 36 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn.

Ngày 28/9, ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay Pohnpei của Liên bang Micronesia, máy bay đã bị trượt khỏi đường băng và lao thẳng xuống biển.

Thông cáo mới nhất của hãng Air Niugini cho biết hiện có một người mất tích.

Trước đó, hãng này tuyên bố rằng tất cả 47 người trên máy bay đều sống sót an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục