Thông tin mới nhất về cơn bão Tokage trên khu vực Biển Đông

Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) 580km về phía Đông Đông Bắc.
Thông tin mới nhất về cơn bão Tokage trên khu vực Biển Đông ảnh 1Vị trí và đường đi của bão. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 26/11, vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) 580km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 4 giờ ngày 28/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục