Thông tin thêm về người Việt mất tích tại Nhật Bản

Ngày 19/3, nguyên chủ tịch Hội VYSA đã thông báo cho Đại sứ quán tên hai sinh viên người Việt Nam ở Sendai và đề nghị tìm kiếm.
Liên quan đến thông tin trên báo chí nói có người Việt Nam mất tích do trận động đất sóng thần 11/3 ở Nhật Bản, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: Ngay sau thảm họa, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tập trung nỗ lực cao nhất phối hợp cùng với phía Nhật Bản triển khai các hoạt động bảo hộ công dân Việt Nam.

Trong nỗ lực tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực bị ảnh hưởng do động đất sóng thần 11/3 tại vùng Đông Bắc Nhật Bản, Đại sứ quán đã thông báo trên website của Đại sứ quán và trên các phương tiện thông tin đại chúng đề nghị những gia đình có thân nhân chưa liên lạc được cần trực tiếp liên hệ với Đại sứ quán nhằm giúp thu thập và xác minh dữ liệu chính xác để Đại sứ quán phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của Nhật Bản trong việc tìm kiếm, hỗ trợ công dân Việt Nam.

Cho đến nay, Đại sứ quán đã cung cấp thông tin và trả lời đầy đủ các yêu cầu tìm kiếm người thân của các gia đình, không còn tồn lại trường hợp nào.

Ngày 19/3, nguyên chủ tịch Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) thông báo cho Đại sứ quán tên của hai sinh viên người Việt Nam gồm Lương Ngọc Hoàn và Lương Thị Hải Yến, là lưu học sinh học ở thành phố Sendai và đề nghị tìm kiếm.

Mặc dù thông tin sơ sài, không có tên trường, địa chỉ và số điện thoại nhưng Đại sứ quán đã liên lạc ngay với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và các cơ quan chức năng Nhật Bản đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo trong dữ liệu nhập cảnh Nhật Bản không có tên hai công dân Việt Nam nói trên. Đại sứ quán đã đề nghị người cung cấp thông tin hoặc thân nhân gia đình liên lạc trực tiếp với Đại sứ quán để có thêm thông tin về đối tượng tìm kiếm.

Tuy nhiên người cung cấp thông tin cho biết nhận được thông tin này qua một người bạn ở Việt Nam, không trực tiếp từ gia đình, và cho đến nay chưa liên hệ lại được. Đại sứ quán đã thông báo các cơ quan hữu quan của Nhật Bản về việc chưa xác minh được thông tin về hai công dân nói trên, đề nghị phía Nhật tiếp tục quan tâm theo dõi và phát hiện các dấu hiệu liên quan nếu có.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hiện nay chưa thể cung cấp thông tin về số người nước ngoài mất tích tại Nhật Bản do đang trong quá trình xác minh.

Đại sứ quán đề nghị các cá nhân/tổ chức, nếu có thông tin về hai trường hợp người Việt Nam nêu trên, cung cấp ngay cho Đại sứ quán để thông báo với cơ quan chức năng của Nhật Bản.

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản sáng 17/5 đã trực tiếp gọi điện thoại đến Trung tâm tư vấn thông tin về người mất tích trong thảm họa của Cảnh sát tỉnh Miyagi, nơi công bố danh sách những người được coi là mất tích, để hỏi thông tin.

Trong danh sách của trung tâm này, có một người Việt Nam tên là Nguyen Hung Tuan (theo cách sắp xếp họ tên khi đăng ký thẻ cư trú tại Nhật Bản thì tên người này có thể là Nguyễn Tuấn Hùng hoặc Nguyễn Tuấn Hưng). Nhân viên của trung tâm trên trả lời rằng họ không có thông tin gì về người Việt Nam này.

Có khả năng sau khi xảy ra động đất, do không liên lạc được bằng điện thoại nên một người bạn hoặc thân nhân của người Việt Nam trên đã đề nghị trung tâm đưa tên Nguyen Hung Tuan vào danh sách những người mất tích để nhờ tìm kiếm.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản chưa nhận được yêu cầu xác minh từ thân nhân của người nào có tên như vậy.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục