Thông tin thêm về vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo

Người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại đền thờ Hồi giáo ở Cirebon (Indonesia) chính là cảnh sát trưởng thành phố này.
Theo tin đã đưa, vụ đánh bom liều chết xảy ra vào trưa nay (15/4) tại một đền thờ Hồi giáo ở Cirebon, Tây Java, Indonesia, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 25 người khác bị thương, trong đó phần lớn là cảnh sát.

Cơ quan chức năng cho biết, người xấu số đã thiệt mạng chính là cảnh sát trưởng thành phố Cirebon.

Danh tính và động cơ của kẻ đánh bom liều chết đang được khẩn trương làm rõ. Kẻ này đã trà trộn vào các tín đồ tham gia buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu. Theo mô tả của các nhân chứng, tên này khoảng 30 tuổi.

Theo chuyên gia phân tích khủng bố Mardigu Prasantyo, đây là lần đầu tiên mục tiêu đánh bom liều chết là các tín đồ đang cầu nguyện trong một đền thờ Hồi giáo ở Indonesia, nước có đa số người dân theo đạo Hồi.

Chuyên gia này cho rằng, kẻ đánh bom liều chết có thể có liên quan tới nhóm phần tử đang tìm cách phát tán những gói thuốc nổ loại nhẹ tại khu vực thủ đô Jakarta./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục