Thông tin thêm về vụ tấn công đẫm máu làm 5 người chết ở Jordan

Ngày 19/12, cảnh sát Jordan cho biết họ đã tìm thấy các dây thắt lưng chứa thuộc nổ và lượng lớn thuốc nổ tại nơi ở của các đối tượng tình nghi là thành viên tổ chức IS.
Thông tin thêm về vụ tấn công đẫm máu làm 5 người chết ở Jordan ảnh 1Lực lượng an ninh Jordan bao vây Lâu đài Karak, nơi những kẻ tấn công ẩn nấp ngày 18/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Ngày 19/12, cảnh sát Jordan cho biết họ đã tìm thấy các dây thắt lưng chứa thuộc nổ - vật dụng phổ biến của các đối tượng tấn công liều chết - và lượng lớn thuốc nổ tại nơi ở của các đối tượng tình nghi là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thực hiện vụ tấn công cuối tuần qua tại thành phố Karak.

Báo cáo ban đầu cho biết 5 người thiệt mạng trong vụ tấn công gồm 4 cảnh sát và 1 nữ du khách quốc tịch Canada. Số người bị thương lên tới 34 người. 4 tay súng đã bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ.

Karak là một điểm du lịch nổi tiếng với 1 trong những tòa thành lớn nhất thời kỳ Thập tự chinh, cách thủ đô Amman 120 km về phía Nam.

Nguồn tin an ninh cho biết kết quả điều tra cho thấy các đối tượng này là thành viên một mạng lưới khủng bố tại Jordan bị cáo buộc có liên hệ với IS.

Bộ trưởng Nội vụ Jordan Salama Hammad cho biết hiện các lực lượng an ninh chưa bắt giữ thêm các đối tượng tình nghi và từ chối tiết lộ quốc tịch của các những tay súng bị tiêu diệt.

Theo các số liệu không chính thức, khoảng 4.000 công dân Jordan đã gia nhập các lực lượng thánh chiến tại Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục