Thông tin thú vị trước "đại chiến" Manchester City - Chelsea

Thông tin thú vị trước đại chiến Man City-Chelsea

Manchester City đang rất cần một chiến thắng để khẳng định vị thế của mình và tiếp tục cuộc đua không khoan nhượng với M.U.
Man City đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Chỉ trong vòng một tuần lễ, Man City đã liên tiếp phải nhận hai cú sốc quá lớn. Thất bại trước Swansea ở Premier League đã khiến Man “xanh” bị M.U đoạt mất trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Ngay sau đó, đoàn quân của Mancini đã bị Sporting đá văng khỏi Europa League. Từ giấc mơ cú đúp danh hiệu, Man “xanh” đang phải đối diện với viễn cảnh trắng tay khi mùa giải kết thúc.

Chính vì thế Man City đang rất cần một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Man Utd, bởi ở trận đấu sớm vòng 29, "Quỷ đỏ" đã đánh bại Wolves để nâng khoảng cách giữa hai đội lên thành 4 điểm trên bảng xếp hạng.

Sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột ở tuyến sau như Kompany, Lescott... đã ảnh hưởng đến sức mạnh của Man City. Không những thế hàng công "khủng" của họ với Sergio Aguero, Edin Dzeko và Mario Balotelli cũng đạt hiệu suất không cao. Tuy nhiên, người hâm mộ Man Xanh đang chờ đợi sự trở lại của Tevez kể từ sau vụ scandal từ chối ra sân thay người ở Munich hồi tháng 9 năm ngoái.

Trong khi đó, với khoảng cách 4 điểm ít hơn Tottenham, Chelsea cũng cần một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng vào một chiếc vé dự Champions League. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đang thi đấu cực kỳ thăng hoa dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Roberto Di Matteo với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, trong đó có hai trận thắng cách biệt ba bàn.

Tin không vui với Chelsea khi thủ lĩnh tinh thần John Terry sẽ vắng mặt trọng màn thư hùng ở Etihad nhưng với sự phục hồi phong độ của các công thần khác cùng với đó là việc chân sút 50 triệu bảng Torres đã bắt đầu “nổ súng” trở lại khi lập cú đúp trong trận thắng Leicester City 5-2 sau 1.541 phút im hơi lặng tiếng cũng sẽ khiến người hâm mộ "The Blues" yên tâm phần nào.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 2h45 thứ Năm ngày 22/3:

- Sau 142 lần đối đầu với Man City, Chelsea đã giành chiến thắng tới 61 trận, nhiều hơn tới 16 trận so với đối thủ.

- Trong 10 lần đối mặt gần đây, ưu thế cũng hoàn toàn nghiêng về phía đội bóng thành London khi họ chỉ thua có 2 trận và thắng cả 8 trận còn lại.

- Ở mùa giải trước, khi Di Matteo là huấn luyện viên của West Brom, ông đánh bại Mancini 2-1 tại Carling Cup. Nhưng ở 2 lần sau đó, tại Premiership, Mancini mới là người được nở nụ cười.

- Kể từ tháng 9/2008, Man City vẫn chưa hề để thua Chelsea trên sân nhà Etihad, mặc dù trong khoảng thời gian đó họ đã để thua 2 trận liên tiếp tại Stamford Bridge.

- Ở Premier League mùa giải này, chỉ có Tottenham là ghi được hơn một bàn thắng khi hành quân tới Etihad.

- Nhiều khả năng Tevez sẽ được ra sân trong trận đấu này. Kể từ khi gia nhập Man City, hiệu suất ghi bàn của Tevez đã được tăng đáng kể. Khi còn thi đấu cho M.U, Tevez ghi được 19 bàn trong 63 trận đấu ở mọi mặt trận nhưng khi chuyển sang Man Xanh, tiền đạo 28 tuổi này đã ghi được 44 bàn trong 69 trận.

- Ở vòng đấu thứ 15, Chelsea đã chấm dứt chuỗi 14 trận bất bại của Man City với chiến thắng 2-1 trên sân nhà Stamford Brigde. Và thật ngẫu nhiên, trong chuyến làm khách đêm nay tại Etihad, Chelsea lại có cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên ở Premier League mùa này chấm dứt mạch trận toàn thắng cả 14 trận trên sân nhà của Man Xanh.

- 5/10 trận gần nhất của Man City có từ 3 bàn thắng trở lên, bằng với tỷ lệ của Chelsea.

- 2/3 trận gần đây hàng công của Man City đã tịt ngòi. 3/4 trận gần nhất của họ cũng chỉ có tối đa 2 bàn thắng.

- Man City đã 71 lần đón tiếp Chelsea trên sân nhà với 31 thắng, 16 hòa và 24 thua.

- Trận thắng đậm nhất của Man City trước Chelsea là với tỷ số 6-2 ở mùa giải 1977/1978 còn trận thắng đậm nhất của Chelsea trước Man City diễn ra cách đây 4 mùa giải (2007/2008), khi đó The Blues đã vùi dập đối thủ với tỷ số của một set đấu tennis 6-0./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục