Thông tin thú vị trước trận đấu Everton-Man United

Tâm điểm của vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh sẽ là trận Everton và M.U khi Robin van Persie có thể ra mắt trong màu áo của "Quỷ đỏ."
Tâm điểm của vòng mở màn giải Ngoại hạng Anh sẽ đổ dồn về sân Goodison Park trong cuộc chạm trán giữa Everton và Manchester United khi Robin van Persie có thể ra mắt trong màu áo của "Quỷ đỏ."

Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục danh hiệu vô địch lần thứ 20 trong lịch sử, câu lạc bộ Manchester United đã có những bản hợp đồng đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Bên cạnh những tân binh Shinji Kagawa từ Dortmund, Nick Powell từ Crewe hay Angelo Henriquez từ Universidad de Chile thì bản hợp đồng gây nhiều sự chú ý nhất chính là Robin van Persie từ Arsenal.

Sự bổ sung quan trọng này giúp “Quỷ đỏ” đạt được thế cân bằng về lực lượng với 2 "gã nhà giàu" đầy tham vọng, Chelsea và Manchester City. Sir Alex Ferguson cũng tỏ ra hết sức hài lòng với hàng công trong mùa giải mới này.

Chiến lược gia người Scotland còn ví von rằng bộ máy tấn công gồm Rooney, Persie, Welbeck và Chicharito mà ông hiện có chẳng kém gì bộ tứ huyền ảo Andy Cole, Dwight Yorke, Sheringham và Solskjaer thời kỳ vàng son của "Quỷ đỏ" ở mùa giải 1998-1999.

Nếu Ferguson được đầu tư cả núi tiền thì người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Moyes lại liên tiếp mất những nhân tố quan trọng như Jack Rodwell, Tim Cahill, Joseph Yobo. Rõ ràng lợi thế đang nghiêng hoàn toàn về phía đoàn quân của Sir Alex.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 02h00 (thứ Ba ngày 21/8):

- Hai đội từng chạm trán nhau 187 lần. Manchester United là đội chiếm ưu thế với 81 chiến thắng, Everton chỉ có 64 chiến thắng.

- Trận đấu có tỷ số cách biệt và nhiều bàn thắng nhất giữa hai đội là trận đấu diễn ra vào “Lễ tặng quà” năm 1977. Khi đó, câu lạc bộ chủ sân Old Trafford giành chiến thắng 6-2.

- Everton chỉ giành đươc hai chiến thắng trong số 15 cuộc chạm trán gần đây nhất với Manchester United tại giải Ngoại hạng Anh.

- Đội bóng chủ sân Goodison Park chỉ giành được 3 chiến thắng trong 20 cuộc chạm trán gần đây với M.U trên sân nhà.

- Bốn trong số 6 trận đấu gần đây giữa hai đội có ít nhất 3 bàn thắng được ghi.

- Nhiều khả năng ba cựu tuyển thủ M.U là Tim Howard, Phil Neville và Darron Gibson sẽ ra sân trong cuộc chạm trán với đội bóng cũ.

- Khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Falkirk vào năm 1972, đội bóng của huấn luyện viên Alex Ferguson đã để thua Everton 4-1.

- Thủ thành Tim Howard đang sỡ hữu kỷ lục 183 lần ra sân liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.

- Ba tân binh của "Quỷ đỏ' trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua là Robin van Persie, Shinji Kagawa và Nick Powell có thể ra saan ngay trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến:

Everton (4-4-1-1): Howard; Hibbert, Jagielka, Distin, Baines; Naismith, Fellaini, Neville, Pienaar; Osman; Jelavic.

Man Utd (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Vidic, Carrick, Evra; Cleverley, Scholes, Nani, Kagawa; Rooney; Van Persie./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục