Thông tin thú vị trước "đại chiến" Tây Ban Nha-Italy

Thông tin thú vị trước trận đấu Tây Ban Nha-Italy

Đội tuyển Tây Ban Nha đang có cơ hội để làm nên lịch sử EURO khi trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch.
Trong kỷ nguyên bóng đá châu Âu, chưa có nhà vô địch nào bảo vệ được danh hiệu ở hai giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO). Và giờ đây đội tuyển Tây Ban Nha đang có cơ hội để làm nên lịch sử.

Nếu Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch lần này, họ không chỉ là đội bóng đầu tiên đi vào lịch sử vô địch 2 kỳ EURO liên tiếp, mà còn là đội bóng đầu tiên giành 3 chức vô địch liên tiếp ở một giải đấu lớn.

Tuy nhiên, Italy không phải là một đối thủ dễ chơi. Dù gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng trước khi bước vào giải đấu nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Pradelli đã xuất sắc đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Anh hay Đức.

Ở vòng bảng hai đội đã từng cầm hòa nhau 1-1 và nhiều khả năng trận đấu này sẽ phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển trước trận đấu sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 phút (thứ Hai ngày 2/7):

- Hai đội gặp nhau tổng cộng 31 lần. Italy tạm chiếm ưu thế khi thắng 10 hòa 12 và thua 8.

- Tính riêng ở EURO, hai đội đã gặp nhau 4 trận: Italy thắng 1-0 (1988), hòa 0-0 (1980), hòa 0-0 (Tây Ban Nha thắng 4-2 bằng đá luân lưu, tứ kết 2008), hòa 1-1 (2012, vòng bảng).

[Chung kết Tây Ban Nha-Italy: Lịch sử sẽ gọi tên ai?]

- Italy chưa từng thua trước Tây Ban Nha ở các giải đấu lớn (không tính penalty) khi thắng 3 hòa 4.

- Nếu Tây Ban Nha vô địch, họ sẽ cân bằng kỷ lục 3 lần vô địch châu Âu của Đức. Hai lần vô địch trước đó của Tây Ban Nha là các năm 1964 và 2008.

- Nếu Tây Ban Nha giành chiến thắng, Vicente Del Bosque sẽ trở thành huấn luyện viên thứ hai giành cả chức vô địch EURO lẫn World Cup sau Helmut Schon (Tây Đức). Schon từng lên ngôi tại EURO 1972 và World Cup 1974.

- Vicente Del Bosque còn có cơ hội trở thành huấn luyện viên đầu tiên trên thế giới giành chức vô địch EURO, World Cup và Champions League. Ông từng giúp Real giành chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp độ vào năm 2000 và  2002.

- Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết EURO được cựu tiền đạo Tây Ban Nha, Jesus Pereda ghi ở phút thứ 6 năm 1964.

- Chỉ có 7 cầu thủ có thể tham dự trận chung kết năm nay đến từ các câu lạc bộ bên ngoài Italy và Tây Ban Nha.

[HLV del Bosque tiếp tục gây sốc ở trận chung kết]

- Pedro Proenca, trọng tài người Bồ Đào Nha sẽ bắt chính trận chung kết, đã rút ra 10 thẻ vàng tại giải năm nay.

- Italy đã nhận 15 thẻ vàng tại EURO 2012, nhiều hơn bất cứ đội nào.

- Alvaro Arbeloa, hậu vệ phải của Tây Ban Nha, đã phạm 17 lỗi và trở thành cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất giải cho đến trước trận chung kết.

- Độ tuổi trung bình của Tây Ban Nha là 27. Trong khi đó, độ tuổi trung bình của Italy là 28.

- Sẽ có 250 triệu người xem trận chung kết EURO 2012 qua truyền hình. Trong đó đáng ngạc nhiên sẽ có tới 25 triệu người tại xứ sở sương mù.

- Đây sẽ là trận chung kết EURO đầu tiên mà đội trưởng hai đội đều là những thủ môn: Buffon và Casillas. Tại chung kết World Cup 1934, Combi (Italy) và Planicka (Tiệp Khắc) cũng là những thủ môn đội trưởng.

- Nếu Italy vô địch, Buffon, Pirlo và De Rossi sẽ cùng Zoff (1968, 1982) là 4 cầu thủ Italy có được hai danh hiệu tại hai giải đấu lớn.

[Casillas, Iniesta và Pirlo tranh nhau Quả bóng Vàng]


- Italy là đội bóng duy nhất tại EURO 2012 chưa bao giờ bị dẫn bàn trước.

- 9/14 tuyển thủ Tây Ban Nha ở chung kết EURO 2008 giờ vẫn còn lại trong đội hình là Iker Casillas, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Xavi, Andres Iniesta, David Silva, Cesc Fabregas, Santi Cazorla và Fernando Torres.

- Đây là trận chung kết EURO thứ 4 giữa hai đội nằm chung bảng đấu. Những lần tái đầu trước đó là Hà Lan và Nga (1988), Đức – CH Séc (1996). Bồ Đào Nha – Hy Lạp (2004).

- Dưới thời Prandelli, Italy chưa từng thua Tây Ban Nha. Italy từng thắng 2-1 ở trận giao hữu tháng 8/2011 và hòa 1-1 ở vòng bảng vừa qua.

- Tây Ban Nha chưa để thủng lưới quá 1 bàn thắng trong 900 phút thi đấu ở các giải đấu chính thức kể từ EURO 2008.

- Cesc Fabregas và Santi Cazorla xác lập kỉ lục mới ở EURO với 8 lần vào sân từ băng ghế dự bị.

- Mario Balotelli là cầu thủ thứ hai trong lịch sử bóng đá Ý lập cú đúp trong một trận đấu tại vòng chung kết EURO.

- Có tới 7 đài phát thành Tây Ban Nha bình luận trực tiếp về trận chung kết, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Casilas, Alba, Pique, Ramos, Arbeloa, Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta, Fabregas, Silva.

Italy: Buffon, Abate, Barzagle, Bonucci, Chiellini, De Rossi, Marchisio, Montolivo, Pirlo, Cassano. Balotelli./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục