Thông tin thú vị

Thông tin thú vị trước "đại chiến" Barca và Chelsea

Sau 2 trận thua liên tiếp ở các đấu trường lớn, Barca đang quyết tâm hạ Chelsea trong trận bán kết lượt về Champions League.
Sau hai trận thua liên tiếp tại các đấu trường lớn, Barcelona đang rất quyết tâm tìm lại vị thế của nhà đương kim vô địch châu Âu trong trận bán kết lượt về với Chelsea vào đêm nay.

"Gã khổng lồ xứ Catalunya" sẽ tiếp đón Chelsea trên sân nhà với nghĩa vụ lật ngược tình thế sau thất bại 0-1 hồi tuần trước trên đất Anh. Ở trận lượt đi trên sân Stamford Bridge, "gã khổng lồ xứ Catalunya" đã chơi hoàn toàn lấn lướt trước Chelsea khi làm chủ cuộc chơi, kiểm soát bóng áo đảo, dồn ép đối thủ tới nghẹt thở và tạo ra hàng tá cơ hội. Thế nhưng điều quan trọng nhất Barcelona còn thiếu chính là bàn thắng. Lối chơi quá rắn của Chelsea với 8 đến 9 cầu thủ tạo thành "chiếc xe buýt 2 tầng" đã khiến các chân sút của Barca nản lòng.

Để có thể ghi tên mình vào trận chung kết, đội bóng chủ sân Nou Camp buộc phải ghi 2 bàn và không để lọt lưới .

Bước vào trận đấu này, cả hai đội đều sẽ có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Bên phía Barca, họ sẽ chào đón sự trở lại đội hình xuất phát của trung vệ Gerard Pique. Ở phía bên kia chiến tuyến, sau khi được nghỉ ngơi ở trận derby London, các trụ cột như Cole, Meireles, Lampard hay Drogba sẽ trở lại đội hình xuất phát để tạo nên sức mạnh cho "The Blues."

Trong buổi họp báo trước trận gặp lại Blaugrana ở Nou Camp, Di Matteo đã bất ngờ khi tuyên bố sẽ chấp nhận chơi đôi công với Barca: “Chelsea sẽ không dễ dàng hòa trước Barca. Để có cơ hội lớn hơn trong việc giành quyền vào chung kết, đội bóng cần ghi được bàn thắng."

Cùng điểm lại thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 1 giờ 45 phút (thứ Tư ngày 25/4):

- Barca vừa thua 2 trận liên tiếp (trước Chelsea ở trận lượt đi và Real Madrid ở La Liga) Lần cuối cùng đội chủ sân Nou Camp phải nhận 2 thất bại liên tiếp là cách đây 3 năm. Để giữ sức cho các học trò trước trận chung kết với M.U tại Rome ở mùa giải 2008/09, Pep Guardiola đã quyết định giữ chân các trụ cột trong 2 cuộc đối đầu với Mallorca cùng Osasuna ở La Liga. Barca đã phải nhận 2 thất bại 1-2 và 0-1 trước 2 đối thủ trên.

- Barca bất bại trong cả 5 lần đón tiếp Chelsea tại Nou Camp. Tuy nhiên, cả 3 trận gần nhất đều kết thúc với tỷ số hòa.

- Barca đã thắng 15, thua 10 và hòa 12 trận trong các lần đối đầu với các câu lạc bộ từ nước Anh trên sân nhà Camp Nou. Thành tích của Chelsea ở đất Tây Ban Nha là thắng 3, hòa 5, thua 5 trận.

- Barca đã 6 lần giành chiến thắng chung cuộc ở bán kết trong số 12 lần có mặt lọt vào vòng đấu này.

- Với tư cách cầu thủ, Pep chỉ để thua 1 lần duy nhất ở trận bán kết trước các đội bóng Anh. Đó là mùa 2000-2001, Barca của ông thua Leeds United.

- Thành thích đối đầu của Fabregas với Chelsea trong màu áo Arsenal là 3 thắng, 4 hòa, 9 thua. Anh ghi được 2 bàn vào lưới đại diện từ London này.

- Chelsea để lọt lưới nhiều nhất (9 bàn) và ghi ít bàn thắng nhất (22 bàn) trong số các đội vào Bán kết Champions League mùa này.

- Trong số 26 trận sân khách ở tất cả các giải mùa này, Chelsea đã ghi bàn trong 20 trận và bất bại trong 4 trận sân khách gần nhất.

- Chelsea đang trải qua chuỗi 9 trận bất bại ở tất cả các giải trong đó có 6 chiến thắng.

- Trong số 10 quả penalty được hưởng mùa này thì Chelsea đá hỏng tới 5 quả.

- Barca đã có 99 cú sút chệch khung thành và được hưởng 66 quả phạt góc. Đó đều là những con số cao nhất so với tất cả các đội khác ở mùa Champions League năm nay.

- Messi đang dẫn đầu danh sách phá lưới ở Champions League mùa này với 14 bàn thắng. Ngôi sao người Argentina đã ghi được tới 63 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa này nhưng đã tịt ngòi trong 2 trận đấu gần đây nhất;

- Barca bị phạt 15 thẻ vàng và phạm 105 lỗi, ít nhất trong số 4 đội vào Bán kết Champions League.

- Chelsea có tới 5 cầu thủ đứng trước nguy cơ không được tham dự trận Chung kết nếu như bị dính thêm một thẻ vàng. Trong đó có một số cái tên như Branislav Ivanovic, Ashley Cole và Ramires.

- Nếu thất bại trước Chelsea, Barca sẽ lần đầu tiên trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp kể từ năm 2003 khi họ để thua lần lượt trước Valencia, Celta Vigo và Atletico Madrid;

- Khi còn là cầu thủ, huấn luyện viên Di Matteo cùng Chelsea đã phải nhận thất bại thảm hại 1-5 tại Nou Camp ở mùa giải 1999/2000 dù đã chiến thắng 3-1 ở lượt đi;

- Chelsea và Barca đã đối đầu nhau tổng cộng 14 trận với thành tích rất cân bằng: thắng 5, hòa 4 và thua 5./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục