Thông tin tỏi Lý Sơn không tiêu thụ được là thiếu chính xác

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khẳng định, hiện tỏi trên đảo vẫn bán chạy bình thường với mức giá dao động từ 45.000 đến 50.000 đồng/kg khô
Thông tin tỏi Lý Sơn không tiêu thụ được là thiếu chính xác ảnh 1Nông dân huyện đảo Lý Sơn phân loại tỏi khô. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Ngày 27/10, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), khẳng định hiện tỏi trên đảo vẫn bán chạy bình thường với mức giá dao động từ 45.000 đến 50.000 đồng/kg khô, thậm chí khan hàng để bán, lấy đâu ra chuyện ùn ứ, không tiêu thụ được như một số báo đã đưa tin.

"Thương lái có trực tiếp liên hệ với huyện để mua tỏi vận chuyển ra Hà Nội bán. Mục đích họ đưa ra là tốt nhằm kích cầu, quảng bá thương hiệu tỏi Lý Sơn. Tuy nhiên, cách làm lại không hợp lý vì nếu mở kiốt bán bình thường thì không sao, đằng này treo băng rôn kêu gọi mua ủng hộ là trái với thực tế ở huyện đảo, làm ảnh hưởng đến “đặc sản” đã được công nhận,” bà Hương nói.

Thời điểm này, người dân Lý Sơn đang xuống giống vụ mới nên số lượng tỏi có hạn. Một số hộ còn giữ tỏi lại bán dần cho đến tháng Chạp.

Anh Nguyễn Văn Thành, chủ nhà nghỉ Thành Lợi, thôn Tây, xã An Vĩnh cho hay, gia đình anh cũng mở đại lý cung cấp tỏi cho nhiều tỉnh, thành trong cả nước, rất có uy tín.

Tuy nhiên, khi biết thông tin tỏi Lý Sơn ứ đọng, không tiêu thụ được, không chỉ anh mà còn nhiều người dân nơi đây tỏ ra bức xúc. Hơn nữa, trong khi nguồn cung không đủ cầu thì làm gì có chuyện nghịch lý đó, đặc biệt là khi tỏi đã có thương hiệu.

Cũng theo anh Thành, người mua tỏi này có liên hệ với gia đình anh nhờ đăng ký hộ thương hiệu nhưng không được gia đình anh chấp thuận vì lượng hàng họ thu mua quá nhiều, vượt quá tầm kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục