Thông tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua Điện Biên sau sự cố sạt lở đất đá

Sau bốn giờ bị tê liệt do sạt lở đất đá, khoảng 2 giờ ngày 7/8, Quốc lộ 12 đoạn thuộc thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã được thông xe an toàn.
Thông tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua Điện Biên sau sự cố sạt lở đất đá ảnh 1Quốc lộ 12 có nguy cơ bị chia cắt tại km119 do đất đá từ ta-luy dương vẫn còn chảy xuống mặt đường. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Một vụ sạt lở xảy ra khoảng 22 giờ, ngày 6/8, tại Km138+450 trên Quốc lộ 12 (đoạn thuộc thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) với khối lượng đất đá khoảng 1.000m3 trùm kín 35m mặt đường Quốc lộ 12, gây tắc nghẽn giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch nối hai tỉnh Điện Biên-Lai Châu trong nhiều giờ liền.

Nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở là do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã khiến kết cấu nền đồi trên vách ta-luy bị yếu, khiến tầng đất đá trên đồi chảy tràn, sạt lở xuống mặt đường quốc lộ.


[Đợt mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc làm hàng chục người chết]

Sau khi nhận được thông tin, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý đường bộ 2 đã khẩn trương huy động 2 máy xúc và lực lượng công nhân tới hiện trường khắc phục sự cố, hót sụt, sạt trên tuyến Quốc lộ 12 ngay trong đêm.

Đến khoảng 2 giờ ngày 7/8, khối lượng đất đá tràn lấp mặt đường đã được hót gạt sang bên taluy âm để giải phóng mặt đường, tạo điều kiện cho các loại phương tiện lưu thông qua đoạn đường này an toàn./.

                                                                                                                                                                                                                                 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục