Thông xe hầm xe cơ giới nút giao thông Kim Liên

Sáng nay 16/6, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, chính thức đưa vào sử dụng hầm xe cơ giới nút giao thông Kim Liên, chiều Đại Cồ Việt-Đào Duy Anh.

Sáng nay 16/6, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật, chính thức đưa vào sử dụng hầm xe cơ giới nút giao thông Kim Liên, chiều Đại Cồ Việt-Đào Duy Anh.

Đường hầm xe cơ giới trên có chiều dài 644m, rộng 18,5m và chiều cao 6,25m.

Dự án xây dựng cải tạo nút giao thông Kim Liên là dự án thành phần của dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội-giai đoạn I, có tổng vốn đầu tư 467 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA 418 tỷ đồng. Trước đó, vào cuối tháng 4, hai nhánh hầm bộ hành cắt ngang đường Lê Duẩn và đường Giải Phóng thuộc dự án cũng đã được đưa vào sử dụng.

Công trình được đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng giải quyết tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra tại ngã tư này. 

Phát biểu tại lễ thông xe, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba tin tưởng sau khi hoàn thành dự án, nút giao thông Kim Liên sẽ trở thành một nút giao thông lập thể, góp phần giảm ách tắc giao thông, đóng vai trò to lớn trong việc nâng cao sự tiện lợi và an toàn trong giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục