Thông xe nhiều quốc lộ ở khu vực Nam Trung Bộ

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến sáng 3/11, giao thông trên các tuyến quốc lộ trong khu vực Nam Trung Bộ cơ bản đã được phục hồi.
Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến 7 giờ sáng 3/11, giao thông trên các tuyến quốc lộ trong khu vực Nam Trung Bộ cơ bản đã được phục hồi.

Quốc lộ 1, đoạn km 1507-km 1508+700 (Cam Ranh-Khánh Hòa) và khu vực đèo Cả (Phú Yên) đã thông xe trở lại bình thường.

Riêng tại Cầu Ngòi bị xói mố cầu, các phương tiện xe ôtô con, xe tải nhẹ dưới 5 tấn được qua cầu tạm theo hai hướng.

Các phương tiện khác như ôtô tải trên 5 tấn, xe khách đi theo phương án phân luồng cụ thể.

Trên Quốc lộ 26, cầu 30 km 103+706, huyện EaKăk, tỉnh Đắk Lắk, nước đã rút và thông xe trở lại.

Trên Quốc lộ 27, tại km258-km259 thị xã Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận (khu vực đèo Cậu) nước đã rút, đã thông xe trở lại bình thường.

Từ ngày 29/10 đến ngày 2/11, trên địa phận các tỉnh Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to gây ngập úng, tắc đường cục bộ, sạt lở đất đá ở nhiều điểm trên một số tuyến quốc lộ.

Hai đoàn công tác của Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Phó Tổng Cục trưởng Ngô Quang Đảo và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Thắng dẫn đầu đã vào hiện trường trực tiếp chỉ đạo phối hợp giữa các khu quản lý đường bộ V, VII, các sở giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ.

Các lực lượng tập trung dọn đất đá sạt lở, tổ chức điều hành, phân luồng đảm bảo giao thông; vệ sinh mặt đường các đoạn đường sau ngập, kiểm tra hệ thống an toàn giao thông; sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường và bị sụt lở taluy để khôi phục nhanh nhất giao thông trên các tuyến quốc lộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục