Thông xe quốc lộ 1A đoạn Hồng Lĩnh - Đèo Ngang

Đến sáng 18/10, các loại xe cơ giới đã có thể lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đến Đèo Ngang (Quảng Bình).
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh Nguyễn Trân cho biết sáng 18/10, quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh đến Đèo Ngang qua Quảng Bình đã thông xe.

Tại các vị trí ngập sâu trên 1 mét trong hai ngày qua ở xã Xuân Lam (Nghi Xuân ), Tiến Lộc (Can Lộc), Thạch Long (Thạch Hà ), nước đã rút, các loại xe cơ giới có thể tiếp tục lưu thông.

Các phương tiện nếu đi từ phía Bắc vào, sau khi qua cầu Bến Thủy thì rẽ theo quốc lộ 8B đến quốc lộ 1A tại thị xã Hồng Lĩnh; nếu đi từ phía Nam ra thì đến thị xã Hồng Lĩnh đi theo quốc lộ 8B đến thị trấn Xuân An (Nghi Xuân).

Ông Nguyễn Trân cảnh báo, các lái xe không nên chủ quan khi đi qua xã Xuân Lam mà nên đi theo đường tránh 8B vì tại đây gần sông Lam, khi triều cường nước có thể dâng cao làm ngập đường.../.

Lê Văn Thơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục