Thông xe Quốc lộ 1A đoạn Nam Bến Thủy đến Bắc Hà Tĩnh

Ngày 19/1, tại thị trấn Nghè thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Sieco 4) đã tổ chức thông xe tuyến đường Nam Bến Thủy đến Bắc thành phố Hà Tĩnh.

Ngày 19/1, tại thị trấn Nghè thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Sieco 4) đã tổ chức thông xe tuyến đường Nam Bến Thủy đến Bắc thành phố Hà Tĩnh. Tham dự buổi lễ có Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo nhân dân huyện Can Lộc. 

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam Bến Thủy đến Bắc thành phố Hà Tĩnh có chiều dài hơn 35 km, từ Km 16+500 tại xã Xuân Viên huyện Nghi Xuân đến Km 504+400 tại xã Thạch Việt huyện Thạch Hà. Dự án do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 làm chủ đầu tư. Đây là dự án quan trọng mà Bộ Giao thông Vận tải giao cho Sieco 4 với hình thức BOT. 

Đoạn đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đường thiết kế đảm bảo bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa và hệ thống thoát nước dọc hai bên đường phù hợp với quy hoạch. Trên tuyến đường còn có 9 cây cầu với chiều dài khoảng 550m. Dự án có tổng kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng. 

Đoạn đường được khởi công vào tháng 9/2012, là dựa án quan trọng đảm bảo giao thông trọng điểm trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. Đoạn đường có các nút giao thông lớn được bố trí biển báo giao thông, vạch chỉ đường. Công trình đã hoàn thành trong 16 tháng, đưa vào sử dụng vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch. 

Tại buổi lễ, các đơn vị liên quan như Công an, tỉnh đoàn Hà Tĩnh Sieco 4, Đài truyền hình Hà Tĩnh cam kết tuyên truyền giữ gìn an toàn giao thông trên tuyến đường./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục