Thu 5,6 triệu USD từ đấu giá rượu vang đầu năm

Phiên đấu giá rượu vang đầu năm của nhà Sotheby's Hong Kong có thể thu về 5,6 triệu USD, trong đó khách hàng chủ yếu đến từ đại lục.
Phiên đấu giá rượu vang quý hiếm đầu tiên trong năm 2012 của nhà Sotheby’s tại Hong Kong có thể thu về 44 triệu đôla Hong Kong (khoảng 5,6 triệu USD) và ước tính lên tới 50-70 triệu HKD.
 
Ban tổ chức cho biết, phiên đấu giá rượu “Những loại rượu chất lượng và quý hiếm nhất” sẽ có rất nhiều loại rượu, trong có có cả bộ sưu tập rượu của Bordeaux Winebank. Tuy nhiên, theo ước tính họ sẽ chỉ có thể bán được 85% số lượng rượu trong cuộc đấu giá này.
 
Robert Sleigh, giám đốc Sotheby's tại khu vực châu Á cho biết: “Cùng với sức hấp dẫn của rượu vang Bordeaux được làm từ các loại nho thượng hạng, các loại rượu vang của Burgundy, California hay Champagne vẫn thu hút một lượng lớn người tới tham gia đấu giá.”
 
Chai rượu vang Romanee Conti 1990 được kỳ vọng sẽ lập nên kỷ lục mới về giá khi có thể lên tới 1,8 triệu HKD (gần 232.000 USD).
 
Ngoài ra bộ ba Veuve Clicquot Champagne 1921, 1929 và 1947 cũng sẽ được bán cho một đại gia tại Trung Quốc đại lục
 
Nhà Sotheby’s tại Hong Kong hy vọng kết quả kinh doanh sẽ khả quan hơn so với năm ngoài để tiếp tục giúp Hong Kong giữ vững danh hiệu “trung tâm bán đấu giá rượu vang hàng đầu thế giới.”

Cũng giống như những năm trước thì trong năm nay, hầu hết các khách hàng tham gia cuộc đấu giá đều đến từ Trung Quốc đại lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục