Thu 8 tạ thực phẩm không xuất xứ gần chợ Đồng Xuân

Chiều 16/4, Đội Quản lý thị trường số 2, phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm đã tịch thu được gần 5 tạ ngó sen và gần 3 tạ bim bim, kẹo được mua trôi nổi trên thị trường.

Chiều 16/4, Đội Quản lý thị trường số 2, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Hoàn Kiếm đã tịch thu được gần 5 tạ ngó sen dùng để làm nộm tai nhưng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ do bà Lê Thị Hà, trú tại 48 Hàng Khoai làm chủ hàng.

Tại Đội Quản lý thị trường số 2, bà Hà khai nhận, số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường sau đó tập kết tại vỉa hè số 18, Hàng Khoai, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm để bán cho các hộ kinh doanh tại chợ Đồng Xuân cũng như giao cho các quán ăn và nhà hàng có nhu cầu.

"Tất cả đều được mua gom từ các đầu mối phía Nam chuyển ra, sau đó được tái chế bằng dấm, tỏi..." bà Hà nói.

Tuy nhiên, trước cơ quan chức năng bà Hà đã không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến lô hàng, cũng như giấy kiểm định Vệ sinh An toàn thực phẩm của ngành y tế.

Cũng trong buổi chiều nay, đoàn liên ngành đã kiểm tra tại cửa hàng số 7 Hàng Giày, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm và thu giữ thêm gần 3 tạ hàng hóa gồm: Bim Bim (thăn bò tiêu đen) và kẹo mang nhãn hiệu Xylital (trên bao bì có ghi bằng chữ Trung Quốc) do ông Đỗ Quang Đức, trú quán tại Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên làm chủ hàng.

Ông Lưu Bách Chiến, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, toàn bộ gần 8 tạ hàng bị thu giữ gồm thực phẩm, bim bim và kẹo đều không có hóa đơn chứng từ cũng như giấy chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng lưu ý, những mặt hàng trôi nổi trên đều được bán tại nhiều nhà hàng, quán ăn, cổng trường học nên rất dễ tiêu thụ.

"Đoàn liên ngành quận Hoàn Kiếm sẽ tăng cường công tác kiểm tra hàng giả, hàng lậu, ngăn chặn các đối tượng kinh doạnh hàng vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng," ông Lưu Bách Chiến nói.

Cũng theo ông Chiến, toàn bộ số hàng hóa vi phạm bị thu giữ ở trên đã được lập biên bản, sau khi xử phạt hàng chính các chủ hàng sẽ chuyển toàn bộ đi tiêu hủy./.

Thu 8 tạ thực phẩm không xuất xứ gần chợ Đồng Xuân ảnh 1Sản phẩm thăn bò tiêu đen không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Thu 8 tạ thực phẩm không xuất xứ gần chợ Đồng Xuân ảnh 2Kẹo Xyliton ghi nhằng nhịt tiếng Trung Quốc bị Đội QLTT số 2 thu giữ (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Thu 8 tạ thực phẩm không xuất xứ gần chợ Đồng Xuân ảnh 3Ngó sen dùng để làm nôm tai được thu gom trôi bổi trên thị trường sau đó len lỏi vào các quán ăn, nhà hàng (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục