Thư chúc mừng dịp Đại lễ Phật đản năm 2009

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2009-Phật Lịch 2553.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng tới Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2009-Phật Lịch 2553.

Bức thư viết: "Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2009-Phật lịch 2553, thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước lời chúc mừng đại hoan hỷ và thường lạc".

"Năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản trong niềm vui chung trước những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng; đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, trong đó có tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Nam không ngừng được cải thiện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam."

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao, thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kế thừa và phát huy truyền thống: nhập thế, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam cùng nhân dân cả nước phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chủ tịch Huỳnh Đảm viết: "Kính mừng Phật đản, tôi tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều hoạt động tích cực hơn nữa góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới"./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục