Thú cưng của Hoàng tử William cũng tới Falkland

Vợ chồng Hoàng tử William sẽ đi cùng chú chó cưng mới trong chuyến công tác của Hoàng tử tới quần đảo tranh chấp Falkland.
Hãng AFP dẫn tin từ cung điện St. James cho biết, vợ của Hoàng tử William là công nương Kate sẽ đi cùng chú chó cưng mới trong chuyến công tác của Hoàng tử “xứ sở sương mù” tới phục vụ trong lực lượng quân đội Anh tại quần đảo tranh chấp Falkland mà Argentina gọi là Malvinas.

Nhiệm vụ của Hoàng tử William là kết hợp cùng đội Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tìm kiếm và cứu hộ bằng máy bay trực thăng ở khu vực phía Nam Đại Tây Dương trong khoảng thời gian sáu tuần.

Chú chó cưng này sẽ sống cùng vợ chồng Hoàng tử William trong ngôi nhà của họ ở gần căn cứ RAF Valley tại Anglesey, phía Tây Bắc xứ Wales. Đây cũng là nơi Hoàng tử William được huấn luyện trong hơn một năm với vai trò một phi công cứu hộ trực thăng thuộc đội cứu hộ thuộc Không quân Hoàng gia.

Theo thông tin từ tờ Daily Telegraph, cha của chú nó này là thú cưng của mẹ công nương Kate, bà Carole Middleton.

Anh hiện có khoảng 1.000 nhân viên quân sự trên quần đảo Falkland sau khi nổ ra chiến tranh Argentina vào năm 1982. Khi đó, Argentina đã tấn công quân đội đồn trú của Anh và chiếm lại được quần đảo này trong 74 ngày, nhưng sau đó lại bị đánh bại. Cuộc xung đột vũ trang này đã cướp đi sinh mạng của 649 binh sỹ Argentina và 255 lính Anh.

Theo AFP, quần đảo này bị quân đội Anh chiếm vào năm 1833. Tuy nhiên, Buenos Aires khẳng định quần đảo này thuộc chủ quyền của Argentina dưới tên gọi Malvinas.

Chuyến đi của Hoàng tử William sẽ diễn ra ngay trước khi Anh kỷ niệm 30 cuộc chiến tại quần đảo và nó đang khiến cho tình hình giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn. Phía Buenos Aires gọi đây là “hành động khiêu khích”./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục