Thủ đô Bắc Kinh đau đầu với vấn đề rác thải

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, không còn đất trống để chôn rác trong khi kế hoạch xây nhà máy đốt rác bị phản đối vì lý do sức khỏe.

Thủ đô Bắc Kinh không còn nhiều đất trống để chôn rác thải trong khi kế hoạch xây dựng các nhà máy đốt rác thải đang trở thành chủ đề bàn cãi về sức khỏe và môi trường.

Mỗi năm, lượng rác thải từ các hộ gia đình ở Bắc Kinh tăng 8% và cần bãi đất rộng 33ha mới đủ chứa.

Dân số thành phố có hộ khẩu là 12 triệu người cùng 8 triệu người lao động nhập cư. Việc dân cư “phình” nhanh khiến các cơ sở hạ tầng của thành phố đang đối mặt với thách thức.

Khoảng 90% rác thải của thành phố được xử lý theo cách chôn xuống đất. Nếu không áp dụng các phương pháp xử lý hiện đại thì trong vòng 4 năm nữa thành phố Bắc Kinh sẽ hết chỗ chứa rác thải.

Chính quyền thành phố kêu gọi người dân hãy phân loại rác trước khi mang đi đổ vào thùng nhưng xem ra không mấy ai hưởng ứng.

Giải pháp tốt nhất để xử lý rác thải hiện nay ở Bắc Kinh là đốt. Tuy nhiên, nhiều người dân phản đối phương pháp này do lo ngại chất độc dioxin trong khói.

Để thuyết phục người dân, các chuyên gia đưa ra nhiều thông tin chứng minh việc đốt rác thải là an toàn, không ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng nếu ứng dụng công nghệ và thiết bị tiên tiến, hiện đại./.

Vĩnh Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục