Thủ đô Baghdad rung chuyển vì làn sóng đánh bom

Một loạt vụ đánh bom xe và đánh bom ven đường đã lại xảy ra tại Baghdad của Iraq khiến ít nhất 44 người chết và 123 người bị thương.
Tối 7/10, tại thủ đô Baghdad của Iraq lại xảy ra một loạt vụ đánh bom xe và đánh bom ven đường khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và 123 người bị thương.

Các quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết có tới 8 vụ đánh bom xe và 2 vụ đánh bom ven đường tại 8 khu vực nội đô và ngoại ô Baghdad, trong đó khu vực Husseiniya, phía Bắc Baghdad, bị thiệt hại nặng nề nhất, làm 8 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Các vụ đánh bom xe ở Zafaraniyah và Dora, phía Nam Baghdad, cũng cướp đi sinh mạng của 10 người và làm 30 người bị thương.

Các vụ tấn công này diễn ra một ngày sau khi xảy ra hai vụ đánh bom cũng ở Baghdad, trong đó có một vụ tấn công liều chết nhằm vào dòng người hành hương Shi'ite, khiến 14 người thiệt mạng và vụ đánh bom vào một đồn cảnh sát và một trường tiểu học ở miền Bắc Iraq làm 18 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận gây ra các vụ tấn công đẫm máu trên. Tuy nhiên, nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Iraq thường gây ra các vụ tấn công tương tự.

[Iraq: Đánh bom liên tiếp, hơn 80 người thương vong]


Tình trạng bạo lực đẫm máu xảy ra liên tiếp tại Iraq trong thời gian qua làm dấy lên những lo ngại về khả năng bóng đen bạo lực sắc tộc lại bao trùm lên quốc gia Trung Đông này.

Trong 9 tháng đầu năm nay, các vụ đánh bom đã khiến 6.000 người thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương. Riêng trong mấy ngày đầu tháng 10 cũng có hơn 190 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục