Thủ đô Hà Nội đón Tết Trung thu trong khí trời đầu thu mát mẻ

Đêm 15/9, ở miền Bắc chủ yếu có gió nhẹ và mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi. Riêng thủ đô Hà Nội sẽ đón Tết Trung thu trong khí trời đầu thu mát mẻ, thoáng đãng, nhiệt độ khoảng 26 độ C.
Thủ đô Hà Nội đón Tết Trung thu trong khí trời đầu thu mát mẻ ảnh 1Các tiết mục văn nghệ, ảo thuật, múa lân… đặc sắc về Tết Trung Thu tại Chương trình “Đêm Hội Trăng Rằm 2016,” do UBND thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm Trung thu (15/9), tại các tỉnh miền Bắc chủ yếu có gió nhẹ và mưa chỉ xảy ra ở vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ. Nền nhiệt độ ngày theo đó có xu hướng tăng nhẹ phổ biến từ 30-33 độ C ở Tây Bắc Bộ và 31-34 độ C ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Thủ đô Hà Nội sẽ đón Tết Trung thu trong khí trời đầu thu mát mẻ, thoáng đãng, nhiệt độ khoảng 26 độ C. Tết Trung Thu ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào rải rác, có nơi có dông, nhiệt độ từ 24-33 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày 15/9, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

Lũ ở một số sông ở Hà Tĩnh và Nghệ An đã đạt đỉnh và có biến đổi chậm.

Dự báo, vào sáng 16/9, mực nước tại Nam Đàn có khả năng ở mức 5,4m, ở mức báo động 1, chiều tối 16/9, mực nước tại Nam Đàn có khả năng ở mức 5,3m, dưới báo động 1 là 0,1m. Cảnh báo ngập úng vẫn có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven sông, nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi từ Nghệ An-Quảng Bình.

Dự báo cho các vùng đêm 15/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục