Thủ đô Hà Nội phấn khởi, tự tin bước vào Năm mới 2015

Tạm biệt năm cũ 2014, đón chào Năm mới 2015, Hà Nội ngập tràn niềm vui phấn khởi, với một năm đầy thắng lợi trên nhiều phương diện, tạo đà bước sang Năm mới với nhiều thành công mới.
Thủ đô Hà Nội phấn khởi, tự tin bước vào Năm mới 2015 ảnh 1Thủ đô Hà Nội đang khởi sắc từng ngày. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2014, đón mừng Năm mới 2015, Hà Nội ngập tràn niềm vui phấn khởi, với một năm đầy thắng lợi trên nhiều phương diện, tạo đà bước sang Năm mới với nhiều thành công mới.

Dồn lực cán đích

Với những kết quả đạt được khá thành công trong 4 năm qua, Hà Nội đang tự tin và tiến hành đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm, đưa ra các gói giải pháp phát triển kinh tế năm 2015, cũng là mốc hoàn thành cán đích chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ.

Nhìn một cách tổng thể, Hà Nội đang ưu tiên cao độ cho 3 lĩnh vực trong năm 2015.

Một là, tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn với tái cơ cấu kinh tế.

Hai là, tiếp tục lấy năm 2015 là “Năm trật tự và văn minh đô thị” nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp chính quyền và nhân dân khi tham gia cộng đồng.

Ba là, tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho đông đảo người dân nông thôn.

Thành phố Hà Nội đã đề ra 7 gói giải pháp lớn, trong đó có hàng chục giải pháp kèm theo. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ là giải pháp được ưu tiên hàng đầu bằng việc cải thiện môi trường kinh doanh, rà soát sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chỉ số CPI; định kỳ gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, có biện pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển sản xuất.

Hà Nội, phấn đấu năm 2015 tăng trưởng cao hơn năm trước.

Năm 2014 – Điểm nhấn đầy nỗ lực

Vào khoảng thời gian đầu năm 2014, khi đưa ra chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế năm, lãnh đạo và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hầu như đều băn khoăn lo lắng cho rằng khó có khả năng thực hiện, thậm chí đề xuất giảm chỉ tiêu.

Tuy nhiên, khi kết thúc năm, Hà Nội đã đạt kết quả ngoài mong đợi, tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2014 tăng 8,8%, mức tăng gấp 1,5 lần so với bình quân của cả nước.

Theo ông Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thì yếu tố quan trọng góp phần thành công của Thủ đô trong năm qua, đó là sự thống nhất cao từ lãnh đạo thành phố, đến các cấp ủy, chính quyền địa phương, từ đó dẫn đến sự đồng thuận của xã hội, người dân chia sẻ trong những việc khó và đã huy động được nguồn lực lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố có sự thay đổi và hình thành phong cách lãnh đạo mới, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc phức tạp, rồi tập trung triển khai, có giám sát, nhắc nhở thường xuyên và thậm chí là thay đổi nhân sự ở những nơi trì trệ.

Hà Nội đã có những giải pháp phù hợp với đặc thù Thủ đô. Thành phố chọn năm 2014 với chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị” nhằm thay đổi hình ảnh, bộ mặt Thủ đô và tạo lề lối làm việc nghiêm túc, tránh gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp, chống thất thoát, lãng phí ngân sách và của xã hội.

Hà Nội đã gắn kết và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu những phản ánh, giải quyết những vướng mắc một cách tức thì và đã tổ chức 7 hội nghị lớn thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia để đối thoại trực tiếp tìm ra các giải pháp phù hợp.

Các đơn vị, các ngành cũng có những cách làm riêng, sáng tạo và linh hoạt như Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Công Thương… lập nhiều tổ công tác đi khảo sát ở trên 100 doanh nghiệp để nắm bắt tình hình khó khăn và kịp thời hỗ trợ lãi suất vốn vay và lãi suất sau đầu tư khoảng 29 tỷ đồng.

Không những thế, thành phố tiếp tục thực hiện giảm và gia hạn các khoản thu về đất. Liên tiếp các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản tiếp tục được triển khai.

Các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở đã giải ngân trên 1.500 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, các ngân hàng đã ký kết hỗ trợ gần 17.000 tỷ đồng cho 472 doanh nghiệp.

Năm 2015, Hà Nội dự báo là năm còn nhiều khó khăn vì kinh tế còn phục hồi chậm và đây cũng là năm hết sức quan trọng quyết định thành công của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2011-2015.

Vì một đô thị hiện đại

Bộ mặt Thủ đô Hà Nội ngày càng được nâng cao với những dự án, công trình cao tầng, đường giao thông kết nối luân hoàn.

Ngoài những công trình đã hoàn thành, năm 2014, Hà Nội đã dốc sức hoàn thành với khối lượng công việc đồ sộ để đẩy nhanh các dự án án lớn, dự án mới chuẩn bị triển khai và đã khánh thành đưa vào sử dụng.

Thành phố đã thông xe đưa vào khai thác sử dụng đoạn Ô Chợ Dừa-Hoàng Cầu, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Đào Tấn, đường 5 kéo dài…

Thành phố phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm cao tốc Hà Nội-Lào Cai, cầu và đường Nhật Tân-Nội Bài, cầu Đông Trù, đường sắt đô thị tuyến 2a Cát Linh-Hà Đông.

Hà Nội hoàn thành dứt điểm giải phóng mặt bằng dự án vành đai hai đoạn Nhật Tân-Bưởi; dự án đường dây điện 220KV Vân Trì-Chèm…

Các dự án thoát nước giai đoạn 2 được tập trung đầu tư thực hiện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước.

Công tác phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, thí điểm đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại Kim Chung (Đông Anh); chấp thuận 19 dự án phát triển nhà ở, trong đó 7 dự án phát triển nhà ở xã hội; đồng thời đôn đốc hoàn thành dự án nhà cho sinh viên; đang triển khai các công trình xã hội tại khu nhà ở công nhân Bắc Thăng Long…

Còn ở khu vực nông thôn, thành phố tập trung nguồn lực đầu tư toàn diện cho những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, hình thành các vùng chuyên canh, các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu có chất lượng cao, nâng cao thu nhập, thay đổi diện mạo ở nông thôn.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng, ước đạt 231 triệu đồng/ha, cao hơn 4 triệu đồng so với năm 2013.

Đến nay, toàn thành phố có 100 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bằng 20% của cả nước.

Đầu tư cho xã hội và nâng cao chất lượng nhân lực

Hà Nội luôn xác định cho mình vai trò trọng trách là Thủ đô - trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội và là trái tim của cả nước. Vì vậy, lĩnh vực văn hóa luôn được chú trọng, không những cải thiện đời sống về tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân mà còn nâng cao nhân thức, trình độ nguồn nhân lực.

Thành phố đã tổ chức 2.000 buổi biểu diễn nghệ thuật, 4.100 buổi chiếu phim và luân chuyển hàng trăm ngàn lượt sách, báo, tạp chí đến với nhân dân.

Hoạt động thể thao quần chúng và thành tích cao đã được mở rộng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và đã gặt hái được 831 huy chương các loại trong các giải thưởng trong nước và quốc tế, luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích.

Tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 17, đoàn vận động viên Hà Nội đã chiếm 37% lực lượng toàn đoàn, đóng góp 45% tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam.

Trong thành tích về giáo dục, Hà Nội luôn giữ vị trí đầu tầu, năm 2014 hoàn thành công nhận 110 trường đạt chuẩn quốc gia và còn là địa phương đầu tiên cả nước ban hành tiêu chí trường chất lượng cao với các trường mầm non, phổ thông và đã triển khai thí điểm 10 trường chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu học tập của nhiều em học sinh giỏi.

Năm 2014, thành phố hân hoan kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô tổ chức quy mô cấp Nhà nước với nhiều phong trào thi đua, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động văn hóa, triển lãm, hội thảo đã góp phần tô thêm hình ảnh đẹp đẽ và ấn tượng sâu sắc trong quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Dịp này cũng khẳng định được tầm vị thế của thành phố phát triển hàng đầu khu vực, xứng đáng “Thành phố vì hòa bình;” Thủ đô văn hiến, anh hùng và hữu nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục